Người sống hai mặt, giả tạo thường có 5 điểm chung: Vô cùng chính xác, quanh bạn có ai không?

( PHUNUTODAY ) - Nhìn vào 5 đặc điểm này, bạn đều có thể phát hiện ra ai là người sống giả tạo 2 mặt, tốt nhất không nên kết thân.

https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/kien-thuc/nguoi-song-gia-tao-hai-mat-thuong-co-chung-5-dac-diem-tranh-ket-than-de-khong-bi-loi-dung-401904.htmNgười sống hai mặt, giả tạo thường có 5 điểm chung: Vô cùng chính xác, quanh bạn có ai không?

Nhìn vào 5 đặc điểm này, bạn đều có thể phát hiện ra ai là người sống giả tạo 2 mặt, tốt nhất không nên kết thân.

Bên cạnh những người thật thà, tốt tính, trong xã hội cũng có những người sống giả tạo, hai mặt. Kiểu người này chuyên rút cạn năng lượng của người khác và dễ mang lại những phiền toái không đáng có. Dù họ có diễn giỏi thế nào, thao túng giỏi ra sao, bằng cách nhìn vào 5 đặc điểm này, bạn đều có thể phát hiện ra, tốt nhất không nên kết thân với những người như vậy để không bị lợi dụng.

1. Chuyên cạnh khóe, ném đá người khác

gia-tao-1

Những người đạo đức giả luôn cảm thấy không cảm thấy an toàn. Thay vì khen ngợi một người mà họ đánh giá là hơn mình, họ lại cảm thấy bị đe dọa, bị coi thường. Vì thế họ tìm cách trù dập, chỉ trích, nói xấu người đó. Ngược lại, những người tử tế luôn luôn tự tin vào năng lực của mình và lấy thành công của người khác làm động lực.

2. Buôn chuyện và thêm thắt thứ không có thật

Những người này đặc biệt thích hóng chuyện chuyện riêng tư của người khác, thêm thắt ý kiến của mình rồi kể lể cho những người khác nghe. Thông thường, những gì họ nói là không tốt và chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác mà thôi. Khi biết được bộ mặt thật của những người như vậy, tốt hơn hết, bạn nên tránh xa.

Kiểu người này thường có xu hướng nghĩ một đằng, làm một nẻo, không ai biết họ đang nghĩ gì. Trước mặt họ tỏ ra khen ngợi, nịnh nọt người khác nhưng sau lưng, họ sẵn sàng chê bai, miệt thị, đâm sau lưng người khác khi cần.

3. Bán đứng người khác để kiếm lợi

gia-tao-3

Nếu họ muốn thứ gì đó từ bạn, họ không ngại dùng mọi cách để có được nó. Họ có thể sử dụng các chiến thuật tinh vi để khiến bạn cảm thấy tội lỗi khi đã không để họ có được điều đó. Sự hiện diện của họ thường sẽ có tác động tiêu cực đến bạn và chính bạn cũng sẽ lờ mờ hoặc nhận ra rõ ràng nguồn năng lượng độc hại khi ở xung quanh họ. Họ có thể sẵn sàng bán đứng, đâm sau lưng người khác để kiếm lợi. Đây là những người giả tạo, hai mặt, bạn cần hết sức cẩn thận.

4. Giúp người khác nếu có lợi cho mình

Lợi ích của bản thân là thứ người giả tạo đặt lên trên hết. Nếu họ thấy rằng họ có thể kiếm lời thì họ sẽ bất chấp đạo đức, pháp luật để làm. Còn việc gì đó không có lợi lộc gì, họ sẽ tìm cách né tránh, thờ ơ, thoái thác.

5. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa

gia-tao-2

Những người giả tạo có xu hướng dùng lời nói để đánh lạc hướng mọi người khỏi hành động của họ. Họ sẽ luôn miệng khoe khoang về gì họ có, những điều họ sẽ làm và thành công sẽ đạt được nhưng lại có lối sống của một người thất bại.

Bạn có thể phát hiện ra những loại người này thông qua tần suất thất hứa, nói quá hay mà làm quá dở. Họ có thể rao giảng về đạo đức hoặc tâm linh với người khác cả ngày nhưng lối sống thực sự hoàn toàn mâu thuẫn, trái ngược với những gì họ nói.

Có rất nhiều người như vậy trong xã hội này, ngay trong vòng kết nối bạn bè của bạn. Bạn nghĩ mình có thể dễ dàng để phát hiện ra họ nhưng không phải vậy. Theo thời gian, họ ngày càng trở nên thành thạo hơn trong kỹ năng thuyết phục mọi người bằng những lời ngọt ngào của mình. Và nếu bạn là người cả tin, dễ bị lung lay bởi lời nói, rất có thể bạn sẽ trở thành con mồi của họ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link