Nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố nhưng cựu Viện phó VKS không bị tạm giữ hình sự?

( PHUNUTODAY ) - Ông Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam, tuy nhiên áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.

nguyen-huu-linh

Chiều ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Sáng 22/4, nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn cửa đóng cài then. Các quán cà phê gần đó có nhiều người bàn tán về việc cơ quan điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh theo Điều 146 BLHS năm 2015, nhưng không đề nghị tạm giam bị can mà chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, bị can Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam, tuy nhiên áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 cũng đã chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp.

Lý giải cho việc cơ quan điều tra không ra lệnh tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra, trao đổi với chúng tôi, luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã”.

“Đối chiếu với Điều 110 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Điều 111 quy định về bắt người phạm tội quả tang thì có thể Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hữu Linh không thuộc các trường hợp này nên họ không ra quyết định tạm giữ. Hơn nữa hiện nay Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra chưa được VKSND quận 4 phê chuẩn nên cơ sở để áp dụng biện pháp tạm giữ là chưa vững chắc”, luật sư Giang Hồng Thanh nói.

Ông Linh có nhân thân tốtÔng Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cho biết việc khởi tố Nguyễn Hữu Linh là một quyết tâm rất lớn của Công an quận 4.

Theo ông Sơn, vụ việc kéo dài đến 20 ngày mới khởi tố vì cơ quan điều tra phải thận trọng, đánh giá chứng cứ. Mặt khác, trong các quy định của luật cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể để xác định tội dâm ô trẻ em.

Ông Sơn cho rằng Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ 2017) có nhiều tội danh mới (có tội danh được tách ra từ những tội danh chung của luật cũ) nên cơ quan công tố cần thêm thời gian để nghiên cứu rồi mới phê chuẩn để tránh oan sai.

Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho rằng với hành động trong clip, cơ quan điều tra đủ cơ sở để khởi tố ông Linh về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra có thể bắt tạm giam bị can.

Tuy nhiên, trong trường hợp của ông Nguyễn Hữu Linh, người này chưa bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra sẽ ra một quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú. Vì nếu không ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú, việc triệu tập có thể sẽ khó khăn cho cơ quan điều tra.

"Khi bị cấm đi khỏi nơi cư trú, ông phải có mặt khi cơ quan điều tra triệu tập. Nếu người này không có mặt theo giấy triệu tập, cơ quan điều tra sẽ phải thay đổi biện pháp ngăn chặn", luật sư Cao nói.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link