Nhẫn cưới thường được đeo ở ngón áp út bàn tay trái, đeo tay phải thì sao?

( PHUNUTODAY ) - Chắc hẳn ai cũng biết nhẫn cưới được đeo ở ngón tay áp út của bàn tay trái. Lí do vì sao không phải ai cũng biết.

Lý do đeo nhẫn cưới ở ngón áp út

Theo nghiên cứu ở phương Tây, đeo nhẫn cưới ở ngón áp út trái phổ biến trước khi y học phát triển, người Anh quan niệm rằng, tĩnh mạch từ ngón tay thứ tư trên bàn tay trái chảy trực tiếp về trái tim. Do đó người ta tin rằng có sự kết nối giữa bàn tay trái và tim được gọi là “Vena Amoris”, trong tiếng Latin có nghĩa là Tĩnh mạch của tình yêu.

Dựa trên tên gọi đó, các “bậc thầy” trong nghi thức hôn nhân viết một điều khá lãng mạn: “Nó sẽ thật sự có ý nghĩa nếu chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay đặc biệt này. Đối với các cặp vợ chồng, như là tuyên bố tình yêu vĩnh cữu của họ dành cho nhau”.

Người Trung Hoa cổ quan niệm rằng 5 ngón tay lần lượt tượng trưng cho: Ngón cái là cha mẹ, ngón trỏ là bạn bè anh em, ngón giữa là chính bản thân mình, ngón áp út là người mình yêu, ngón út là con cái. Bây giờ bạn sẽ chơi một trò chơi cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hay ho này.

deo-nhan-cuoi

Đầu tiên, bạn hãy úp 2 bàn tay vào với nhau, riêng ngón giữa thì gập xuống và chụm vào nhau.

Tiếp theo bạn tách các ngón tay ra bắt đầu từ ngón cái.

Bạn sẽ thấy: 2 ngón cái rất dễ dàng tách ra, hàm ý ở đây đó là cha mẹ sinh thành và dưỡng dục ta lên người rồi cũng sẽ rời xa không thể bên cạnh che chở ta cả đời.

2 ngón trỏ cũng như vậy, hàm ý ở đây đó là anh em bạn bè dù có thân thiết cỡ nào cũng có cuộc sống riêng không thể mãi theo ta. 2 ngón út cũng tương tự, hàm ý ở đây đó là con cái một mai trưởng thành sẽ gây dựng cuộc sống riêng và rời xa ta như cách mà ta rời xa cha mẹ mình.

Chỉ có 2 ngón áp út thì dù bạn cố gắng bạn cố gắng nhiều như thế nào cũng không thể tách chúng ra được. Nghĩa là vợ hoặc chồng là người sẽ bên ta suốt cuộc đời, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù nghèo hèn hay sang giàu, dù bình an hay giông bão.

Ở bất kỳ nơi đâu họ cũng sẽ sánh bước cùng ta. Giờ thì bạn đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong quan niệm của người Trung Hoa về ngón tay đeo nhẫn rồi chứ.

Đó chính là lý do tại sao người ta lại thường đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.

Một số quan niệm thú vị khác

Số đông con người đều thuận tay phải, nên nếu đeo nhẫn cưới ở tay trái sẽ giúp ta hoạt động thoải mái hơn và chiếc nhẫn cũng được bảo quản tốt hơn khi hạn chế được va chạm, trầy xước.

Theo thống kê của tạp chí The Wedding Details thì có rất nhiều quốc gia không đeo nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái như: Na Uy, Nga, Hy Lạp, Ukraine, Bungari, Phần Lan, Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Họ đeo nhẫn cưới ở tay phải thay vì tay trái.

Theo truyền thống của người Do Thái thì nhẫn cưới sẽ đeo ở ngón trỏ thay vì ngón áp út bàn tay trái.

Kết luận

Nhưng trước nay không hề có bất kì luật lệ nào qui định rằng bắt buộc phải đeo nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái, việc đeo nhẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân.

Bạn có thể đeo ở bất cứ ngón tay nào mà bạn cảm thấy thích hoặc để cho bạn dễ dàng làm việc. Bởi vì trên hết là tình yêu chân thành mà bạn và người yêu dành cho nhau. Đó mới là thứ bền vững và đáng trân trọng nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link