Nhói lòng: Tiếng la hét, van xin thất thanh của bé gái bị 2 "yêu râu xanh" hi.ếp d.âm tại vườn mía

( PHUNUTODAY ) - Mặc tiếng van xin và chống cự của bé gái, hai "yêu râu xanh" vẫn thay nhau hãm hiếp cháu bé. Sau khi thoả mãn dục vọng, đối tượng bỏ đi, mặc nạn nhân ở lại.

Theo Trí thức trẻ, tối 8/2, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi) và Dương Văn Thắng (18 tuổi, cả hai đều trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ) về hành vi hiếp dâm.

hiep dam 1 - phunutoday

Lâm và Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: TT).

Cơ quan điều tra thông tin, khoảng 17h chiều 13/1, cháu N.T.D (SN 2001, trú tại xã Đồng Văn, Tân Kỳ) đi xe đạp điện về nhà. Khi đi gần về đến xã thì bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt chặn, kéo xe lại rồi lôi cháu D. vào vườn mía giở trò thú tính.

Dù D. đã van xin và chống cự nhưng hai "yêu râu xanh" vẫn thay nhau hãm hiếp cháu bé. Sau khi thoả mãn dục vọng, đối tượng bỏ đi, mặc nạn nhân ở lại.

D. sau đó về nhà kể chuyện với gia đình đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được trình báo, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập Chuyên án để điều tra truy bắt hai kẻ hiếp dâm.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, ngày 15/1 Công an huyện Tân Kỳ đã xác định 2 đối tượng Nguyễn Văn Lâm và Dương Văn Thắng có nhiều dấu hiệu bất minh và là nghi can chính vụ việc.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an huyện đã tiến hành kế hoạch bắt khẩn cấp các đối tượng về tội hiếp dâm. Tuy nhiên, thời điểm này, 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/1 (tức ngày mồng 4 Tết), Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lâm khi chơi với bạn. Tiếp đó, ngày 3/2, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ đối tượng Dương Văn Thắng khi đang lẩn trốn.

Tại CQĐT cả hai đối tượng đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng ra trước pháp luật.

hiep dam 2 - phunutoday

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 4/5/2016, Công an Khánh Hòa đã bắt giữ Châu Văn Khoa (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Toàn (21 tuổi, cùng ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Bước đầu Khoa và Toàn khai, ngày 2/5/2016, cả 2 rủ nhau đến một nhóm bạn ở xã Vạn Phú (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) chơi, thì gặp bé gái K.D.N (13 tuổi).

Thấy N. xinh xắn, lại quen biết từ trước nên Khoa và Toàn nảy sinh ý đồ đen tối, rủ N. đi chơi với nhóm bạn này để tìm cơ hội ra tay. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến cánh đồng ở Vạn Phú chơi một lúc thì những người bạn chung ra về, chỉ còn N. ở lại cùng Khoa và Toàn.

Khi N. đòi về thì bị Khoa và Toàn ra tay khống chế, dọa giết. Sau đó cả hai đè N. ra thay nhau hãm hiếp.

Do xung quanh vắng người nên dù N. đã cố sức kêu la vẫn không ai hay biết. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 2 lên xe tẩu thoát bỏ mặc bé N. tại hiện trường.

Sau đó N. gượng dậy, trở về nhà, báo cha mẹ rồi đến trình báo công an. Sau khi xác minh vụ việc, Công an đã tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt giữ Khoa và Toàn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link