Những chiêu skincare giúp bạn "bái bai" lỗ chân lông to, trả lại làn da láng mịn

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 6 cách đơn giản, chẳng tốn nhiều nhưng lại giúp thu nhỏ lỗ chân lông hữu hiệu

Làm sạch da kĩ càng

Đầu tiên là bạn phải ưu tiên làm sạch da cho dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Bởi có lẽ lỗ chân lông là nơi tích tụ dầu thừa, bụi bẩn. Nếu không chịu khó làm sạch sâu, bạn đừng mong lỗ chân lông thu nhỏ.

Điều bạn cần làm chính là tẩy trang mỗi cuối ngày thật sạch, rửa mặt 2 lần sáng/tối để lấy đi cặn bã bám sâu. Không chỉ vậy, lời khuyên chân thành là bạn nênđầu tư một chiếc máy rửa mặt thật "oách" cho mình để lỗ chân lông được thông thoáng, cảm nhận được hiệu quả làm sạch xịn hơn mấy lần so với khi chỉ rửa mặt bằng tay.

thu-nho-lo-chan-long 2

Tẩy tế bào chết

Để làn da thực sự khá lên, hãy chăm chỉ tẩy da chết. Lý do là bởi đây là bước giúp da đẩy nhanh quá trình sừng hoá, đảm bảo da sạch hơn nữa.. Da mới xuất hiện và lớp da cũ sẽ được loại bỏ đi nên các tế bào da sẽ khoẻ hơn, lỗ chân lông nhờ đó mà được cải thiện. Các sản phẩm tẩy da chết giúp làm sạch sâu, giảm tiết dầu, ngăn ngừa hình thành mụn và phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Cấp ẩm đầy đủ cho da

Việc cấp ẩm có lẽ chẳng còn xa lạ gì với chị em, đu à da dầu hay da khô đều cần được dưỡng ẩm. Chỉ cần chăm sóc da kĩ, bổ sung độ ẩm cần thiết, bạn sẽ thấy da săn chắc, đàn hồi hơn, lỗ chân lông cũng trông nhỏ lại. Bên cạnh việc thêm vào skincare routine các món có chứa hoạt chất dưỡng ẩm để đảm bảo da được chăm sóc và cấp ẩm tốt nhất.

Dùng mặt nạ đất sét

Thêm một chiêu skincare nữa đó là Dùng mặt nạ đất sét hút dầu thừa và làm thông thoáng lỗ chân lông. Nhiều tín đồ cũng nhờ cách đắp mặt nạ đất sét đều đặn 1-2 lần/tuần mà da dẻ "ok lah" hơn trông thấy.

thu-nho-lo-chan-long 1

Bổ sung các sản phẩm cải thiện độ đàn hồi

Như đã nói ở trên, một khi da săn chắc, khoẻ mạnh hơn thì lỗ chân lông cũng "thơm lây" vì sẽ được thu nhỏ lại. Bạn nên ưu tiên các sản phẩm có khả năng đàn hồi cho da, tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn như glycolic acid, vitamin C, retinoids, lactic acid sẽ cần được chị em chú trọng.

Luôn thoa kem chống nắng

Kem chống nắng luôn là "vũ khí" skincare lợi. Bạn nên dùng kem chống nắng hoá học hay vật lí hoặc dạng "lai" nhưng đừng quên thoa kem chống nắng mỗi ngày khi ra đường nhé! Tốt hơn nữa là nên thoa lại kem chống nắng sau 2-3 giờ để da được bảo vệ tối đa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link