Những người không có ngày nghỉ lễ 1/5

( PHUNUTODAY ) - Vì mưu sinh và trách nhiệm, nhiều người lao động không được tận hưởng một ngày nghỉ 1/5 trọn vẹn.

Quốc tế Lao Động là ngày dành cho những người lao động được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc áp lực. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng có được một ngày nghỉ 1/5 trọn vẹn. Tất cả cũng vì mưu sinh, vì trách nhiệm và nhiệm vụ công việc. Nhiều người vẫn phải lăn lộn mà không được thoải mái tận hưởng ngày nghỉ Lễ Lao động với gia đình, bạn bè.

Công nhân lái xe buýt là một ví dụ điển hình. Đối với họ, kể cả là ngày Tết Nguyên đán, công việc yêu cầu và phân công, họ vẫn phải giữ chắc chiếc vô lăng, rong ruổi trên các cung đường quen thuộc như bao ngày để phục vụ nhu cầu người dân.

1-0452

Bác sĩ, y tá cũng là những người không có ngày nghỉ trọn vẹn trong ngày 1/5. Trách nhiệm cứu chữa người bệnh, trực cấp cứu... vẫn phải hoàn thành, hết giờ làm mới có thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình.

3_289973

Các cán bộ nhân viên của ngành Đường sắt cũng phải túc trực đêm để làm việc. Kéo barrie, giương cờ hướng dẫn...họ vẫn làm những công việc quen thuộc như thường lệ để giao thông đường sắt luôn thông suốt.

1522841299-711-vi-sao-bo-y-te-bo-quy-dinh-nguc-lep-vau-rang-doi-voi-nhan-vien-duong-sat-nguc-l--p-1522841277-width660height440

Những người lính cảnh vệ tại Lăng Hồ Chủ tịch cũng là những người không ngày nghỉ. Nhiệm vụ canh giữ “giấc ngủ” cho Bác cũng là niềm vinh dự của họ.

4f392d2f-656fc945-img-0623-1473212767480-430-0-2413-3888-crop-1473212867938

Ngoài ra, với những người bán hàng, xe ôm... chẳng có ngày nào là nghỉ lễ. Họ vẫn phải bươn trải kiếm sống, vẫn phải phục vụ mọi người.

nhung_nguoi_dan_ba_khong_co_ngay_20_10_1
161504baoxaydung_image007
xe-om-viet-nam-that-the

Những nhân viên các điểm vui chơi giải trí còn tất bật hơn thường lệ vì những ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng đột biến. Họ làm không ngơi nghỉ để phục vụ các vị khách của mình.

vuon-thu-thu-le-thanh-diem-vui-choi-dong-nguoi-nhat-ha-noi

Bên cạnh đó, để đảm bảo tin tức luôn được cập nhật không thể không kể đến công của các nhà báo, phóng viên. Dù là nghỉ lễ nhưng ở đâu có tin tức, có sự việc cần phản ánh, họ vẫn có mặt, xuất hiện để kịp thời đưa tin.

KoreaSale_Festa_Press_20161019_Article_01
Theo:  khoevadep.com.vn copy link