Những nguyên tắc mặc đồ hợp dáng nhất định bạn phải biết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bạn chỉ đẹp khi mặc đồ đúng theo dáng người và dáng gương mặt.

Nếu từ trước đến nay chưa có ai khen bạn mặc đẹp, bạn cần dành thời gian để ngẫm xem sai lầm ở chỗ nào. Và quan trọng nhất là: bạn đã hiểu đầy đủ về vóc dáng của mình hay chưa.

Xác định chính xác hình thái cơ thể sẽ cho bạn biết rõ bạn cần tránh những kiểu váy áo nào và nên chọn những kiểu váy áo nào. Bên cạnh đó, còn phải xác định dáng gương mặt nữa, làm sao để mặc đồ phải giảm đi nhược điểm và tôn lên nét đẹp của gương mặt.
Dưới đây là danh sách những đặc điểm cơ bản trên cơ thể mà bạn cần biết để luôn luôn mặc đẹp

Mặt dài

Không nên: mặc áo cổ khoét sâu, cổ chữ V, cổ thuyền rộng, khuyên tai dáng dài.

Nên: mặc áo cổ tròn nhỏ, cổ thuyền hẹp, cổ cao, khuyên tai dạng hạt.

mặc hợp dáng người

Áo cổ thuyền hẹp dành cho người mặt dài

Mặt vuông

Không nên: mặc áo cổ vuông, cổ hình đa giác, khuyên tai vuông.

Nên: mặc áo cổ hình chữ V, cổ tròn rộng, khuyên tai rủ, hình khối không rõ ràng.

Mặt tròn

Không nên: mặc áo cổ tròn, cổ cao, khuyên tai lớn.

Nên: mặc áo cổ chữ V, cổ vuông, cổ thuyền, cổ tim, cổ ovan, khuyên tai nhỏ.

Cổ ngắn

Không nên: mặc áo cổ cao, cổ sát chân, cổ Đức.

Nên: mặc áo cổ thuyền rộng, cổ tim rộng.

mặc hợp dáng người

Người cổ ngắn cần áo cổ tim rộng để dáng thanh thoát hơn

Cổ dài

Không nên: mặc áo cổ tim, cổ khoét sâu, cổ oval.

Nên: mặc áo cổ tròn, cổ thuyền hẹp, khuyên tai các loại.

Vai hẹp

Không nên: mặc áo cổ tim, cổ khoét rộng, cổ khoét sâu.

Nên: mặc áo cổ tròn sát chân cổ, cổ Đức, cổ thuyền hẹp.

mặc hợp dáng người

Áo cổ Đức hợp với người vai nhỏ.

Vai rộng

Không nên: mặc áo cổ cao, cổ tròn sát chân cổ, áo đệm vai, áo nổi cầu vai, áo vai bồng, áo hạ vai thấp.

Nên: mặc áo cổ rộng, áo không tay, áo vai tối màu.

Ngực nhỏ

Không nên: mặc áo khoét ngực sâu, áo cổ rộng.

Nên: măc áo cổ tròn nhỏ, áo có bèo nhún, xếp li ngang, trang trí trước ngực.

mặc hợp dáng người

Mặc áo bèo nhún để che ngực nhỏ

Ngực lớn

Không nên: mặc áo cao cổ, áo có bèo nhún, xếp li, trang trí trước ngực.

Nên: mặc áo cổ tim, cổ khoét rộng, cổ thuyền rộng, không đính phụ kiện trước ngực hay áo họa tiết lớn.

Vòng 3 mập và sệ

Không nên: mặc quần cạp trễ, quần ngố, quần ôm sát.

Nên: mặc quần cạp cao, ống quần dài.

mặc hợp dáng người

Quần cạp cao và ống dài giúp vòng 3 nhìn cao và vừa hơn

Vòng 3 nhỏ

Không nên: mặc quần cạp trễ, quần rộng và cứng.

Nên: mặc quần cắt túi phồng hai bên, quần đắp túi hông dày, quần cạp cao, chất liệu co giãn, mềm mại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn