Những PGS, GS trẻ tuổi tài năng nhất Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Họ là người có tuổi đời còn rất trẻ đã được công nhận là Giáo sư, Phó Giáo sư nhờ những thành tích xuất sắc.

GS trẻ nhất Việt Nam năm 2014 - Phan Thanh Sơn Nam

GS trẻ tuổi nhất Việt Nam 2014 là Phan Thanh Sơn Nam sinh năm 1977 trong một gia đình thuần nông đông anh em ở Xuyên Mộc (Bà Rịa -Vũng Tàu). Không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, vị tân GS vượt lên hoàn cảnh khó khăn và có nhiều thành tích đáng nể: Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật hóa học – hóa hữu cơ tại Trường Đại học Bách khoa năm 1999; bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa hữu cơ tại Đại học Sheffield (Vương quốc Anh) năm 2004.

Mô tả ảnh.
GS trẻ nhất Việt Nam năm 2014 - Phan Thanh Sơn Nam.

Sau đó, hoàn tất khóa học thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện công nghệ Georgia (Hoa Kỳ) năm 2006. GS Phan Thanh Sơn Nam là người có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành; đề tài báo cáo khoa học ở các hội nghị khoa học trong và ngoài nước; nhiều đầu sách phục vụ giảng dạy đào tạo…Hiện nay anh là Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Hóa học, trường ĐH Bách khoa TP.HCM - QGTP.HCM...

PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly – Nữ PGS trẻ nhất năm 2013

PGS nữ trẻ nhất năm nay Nguyễn Ngọc Lưu Ly, (sinh năm 1981) chính là con cháu dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng với các vị GS hàng đầu Việt Nam như NGND, GS. Nguyễn Lân, GS. Nguyễn Lân Việt, GS. Nguyễn Lân Dũng…

Mô tả ảnh.
PGS Nguyễn Ngọc Lưu Ly – Nữ PGS trẻ nhất năm 2013.

PGS Lưu Ly từng tốt nghiệp Khoa sư phạm tiếng Pháp, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ năm 2003, sau đó được giữ lại trường giảng dạy và học lên Tiến sĩ năm 2009.

Hiện tại PGS Lưu Ly vừa làm công tác giảng dạy, vừa là Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp.

PGS Lê Anh Vinh – PGS trẻ nhất năm 2013

Sinh năm 1983, Lê Anh Vinh là cựu sinh viên khoa Toán cơ tin (Trường ĐH Quốc gia Hà Nội). Đam mê toán học từ nhỏ, PGS Anh Vinh đã từng đoạt HCV môn Toán châu Á Thái Bình Dương, HCB môn Toán quốc tế (năm 2001). Năm 2003, Lê Anh Vinh được nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Australia theo học ngành công nghệ thông tin tại ĐH New SouthWales (UNSW). Năm 2006, vị PGS trẻ tuổi này tốt nghiệp khoa Toán với số điểm 99/100, cao nhất trong vòng 15 năm của trường.

Mô tả ảnh.
Ảnh cưới lãng mạn của PGS trẻ nhất năm 2013 Lê Anh Vinh.

Năm 2006, Lê Anh Vinh gây bất ngờ lớn khi cùng lúc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần của các trường đại học nổi tiếng: Harvard, MIT, Berkeley, Stanford, Yale, Cambridge và Oxford. Lê Anh Vinh đã lựa chọn theo học trường Harvard và hoàn thành khoá học vào tháng 5/2010.

Năm 2013, giảng viên ngành Toán học, Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội Lê Anh Vinh được công nhận là vị PGS trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó khi mới 30 tuổi.

PGS Nguyễn Khánh Diệu Hồng - PGS trẻ tuổi nhất năm 2012

PGS Nguyễn Khánh Diệu Hồng (sinh năm 1981) là cựu học sinh Trường THPT Thăng Long – Hà Nội. PGS Diệu Hồng đã đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và tốt nghiệp thủ khoa năm 2004. Cô được chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại Trường ĐH University College London.

Hoàn thành bằng tiến sỹ khi 26 tuổi, PGS Diệu Hồng là người Việt đầu tiên được nhận vào Viện Nghiên cứu Hoàng Gia Anh (The Royal Institution of GreatBritain).

Mô tả ảnh.
PGS Nguyễn Khánh Diệu Hồng - PGS trẻ tuổi nhất năm 2012.

Nữ PSG trẻ tuổi là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao.

Nữ PSG trẻ tuổi này là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao. Tháng 12/2010, cô nhận tiếp Giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị khoa học Châu Á về Công nghệ sinh học và Năng lượng tái tạo. Năm 2012, Nguyễn Khánh Diệu Hồng được công nhận PGS nữ trẻ nhất năm 2012 khi mới 31 tuổi. Cô hiện là giảng viên Hữu cơ hóa dầu Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

 PGS Phạm Hoàng Hiệp – PGS 29 tuổi

Giảng viên Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1982) được tặng danh hiệu Phó Giáo sư khi mới 29 tuổi và là Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2011. Hiện anh đang giảng dạy chuyên ngành toán (ĐH Sư phạm Hà Nội).

Mô tả ảnh.
PGS Phạm Hoàng Hiệp – PGS 29 tuổi.

Tháng 3/2008, Phạm Hoàng Hiệp được GS. Urban Cegrell ở ĐH Umea (Thụy Điển) mời sang hợp tác và bảo vệ luận án Tiến sĩ (TS). Tháng 10/2011, nhận được giúp đỡ của GS Jean-Pierre Demailly, Hoàng Hiệp sang làm việc và nghiên cứu tại viện Fourier, ĐH Grenoble (Pháp).

PGS Phạm Hoàng Hiệp gây ấn tượng với 18 bài báo trên các tạp chí quốc tế nghiên cứu chủ yếu về phương trình Monge-Ampere phức.

 GS Trần Đình Hòa – GS trẻ nhất năm 2013

Người được công nhận chức danh Giáo sư trẻ nhất năm 2013 là Phó giáo sư Trần Đình Hòa (sinh năm 1970), ngành thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. GS.TS Trần Đình Hòa là đồng tác giả đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh với cụm công trình nghiên cứu "Ngăn sông bằng đập trụ đỡ và đập sà lan" năm 2012; Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) năm 2006, với công trình “Đập sà lan di động áp dụng hiệu quả trong quản lý, khai thác tài nguyên nước và bảo vệ môi trường”

Mô tả ảnh.
GS trẻ nhất năm 2013 Trần Đình Hòa (trái).

GS Trần Đình Hòa cũng là người thứ hai được Nhà nước đặc cách công nhận chức danh Giáo sư và trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013 khi 43 tuổi.

Những thần đồng nhí Việt Nam khiến nhiều người lớn nể phục
Tuy còn ít tuổi nhưng những thần đồng như: Đỗ Nhật Nam, Phan Thiên Bạch Anh, Nguyễn Dương Kim Hảo... vẫn khiến nhiều người lớn nể phục vì tài năng của mình.
Theo:  khoevadep.com.vn