Những phản xạ của trẻ sơ sinh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phản xạ sơ sinh là phản xạ không điều kiện, xuất hiện ngay sau khi sinh, thể hiện phản ứng của trẻ sơ sinh đối với tác động nào đó. Do đó dù là một phản ứng nhỏ thì cũng là nhận thức của trẻ đối với sự phát triển tinh thần và thể chất.

Phản xạ bú mút

Sau khi sinh, khi để vú mẹ gần miệng bé thì đầu bé tự động xoay lại tìm vú mẹ và miệng bé há ra ngậm lấy vú mẹ. Đó chính là bản năng bú của trẻ. Và khi cho cái gì vào miệng thì trẻ cũng mút.

Bên cạnh phản xạ bú thì phản xạ thở, nuốt kết hợp lại thành những bản năng sinh tồn rất quan trọng đối với trẻ. 

Phản xạ nắm

Nếu người mẹ đặt ngón trỏ vào lòng bàn tay của trẻ thì ngay lập tức cả bàn tay của trẻ sẽ nắm chặt lấy.

Chân không nhạy cảm như bàn tay nhưng 5 ngón chân cũng chụm lại duỗi ra được. Người mẹ phải biết được mong muốn gắn kết với người mẹ thông qua phản xạ nắm này.

Phản xạ đứng và tự động bước

Trẻ tập bước đi thì sẽ như thế nào nhỉ. Trẻ sẽ bước đi được nếu được giúp đỡ. Khi bàn chân của trẻ tiếp xúc với bề mặt cứng và bạn giữ lấy nách bé, bé sẽ cho thấy phản xạ này. Chân sẽ giơ cao, phần thân trên hơi cúi xuống và bé bước đi

Phản xạ Moro (phản xạ khi sợ hãi)

Xảy ra khi trẻ bị mất cân bằng cảm giác do tiếng ồn hoặc di động vị trí một cách nhanh chóng. Khi đó trẻ bị giật mình, duỗi 2 tay 2 chân ra và lòng bàn tay mở ra rồi nhanh chóng ôm vào phía trong, đầu gối thu vào phía ngực và thỉnh thoảng khóc. Sau khi sinh 3~4 tháng nếu phản xạ Moro vẫn tiếp tục thì đi kiểm tra não bé.

Phản xạ của các ngón chân

Nếu thường xuyên chơi đùa với bàn chân bé, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những phản xạ này. Khi lòng bàn chân của bé được vuốt ve, ngón cái uốn cong lên trên và các ngón khác có xu hướng hùa theo.

Phản xạ phòng vệ

Ví dụ như ho và hắt hơi hoặc khi có cái gì che vào mặt bé, bé sẽ liên tục giật nó ra khỏi mặt. Các phản xạ này rất hữu ích nhưng nó cũng giải thích vì sao, bé thường cáu kỉnh khi được mẹ kéo cổ áo ra khỏi đầu.

Phản xạ giật mình

Bé sẽ giật mình khi nghe thấy một tiếng động lớn hay có chuyển động xung quanh, ví dụ khi bé đang ngủ, bạn tung chăn của bé ra, hay bạn động nhẹ vào người bé. Trong phản ứng này, bé thường giơ hai tay và co hai chân, có thể khóc. Phản xạ này kéo dài khoảng 5-6 tháng.

Đây là phản xạ cơ bản nhất để xác định mức độ phát triển của bộ não. Nếu không có loại phản ứng này, tức là não trẻ không bình thường, các cha mẹ cần phải đặc biệt coi trọng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn