Noel ngày 24 hay 25?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tới nay, lễ Giáng sinh hay Noel đã được xem là một ngày lễ quốc tế, được ăn mừng rộng rãi trên toàn thế giới. Lễ Giáng sinh là ngày 24 hay 25/12?

Giáng sinh - hay Noel - được tổ chức từ đêm ngày 24 và kéo dài sang ngày 25/12. Ban đầu, Giáng sinh là ngày lễ của riêng tín hữu Kitô giáo nhằm kỷ niệm ngày sinh của người đứng đầu tôn giáo mình, người được họ coi là hiện thân của Thiên Chúa, tức Chúa Jesus.

Nhưng dần dần, theo thời gian, ngày lễ này được tổ chức ngày một hoành tráng và phổ biến. Tới nay, lễ Giáng sinh đã được xem là một ngày lễ quốc tế, được ăn mừng rộng rãi trên toàn thế giới.

Theo lịch của người Do Thái – “đồng hương” của Chúa Jesus, ngày mới bắt đầu từ lúc hoàng hôn – không phải nửa đêm như lịch ngày nay. Vì thế, từ tối 24/12, người ta đã ăn mừng lễ Giáng sinh. Lễ đêm này được gọi là “lễ vọng”, thường thu hút rất nhiều người tham gia. Người ta dạo phố, đón lễ tại các nhà thờ. Còn ngày lễ chính thức của Giáng sinh là vào ngày 25/12 – hay gọi là “ngày lễ chính”. Trong ngày này, người ta giành thời gian bên gia đình mình.  

Noel ngày 24 hay 25

Lễ đêm 24/12 được gọi là lễ vọng, lễ ngày 25/12 gọi là lễ chính.

Tuy nhiên, tại những nước thuộc giáo hội Chính thống Đông phương (như Nga hay Gruzia), người ta vẫn còn giữ thói quen sử dụng lịch Julius để xác định ngày lễ Giáng sinh. Và như thế, Giáng sinh lại ứng với ngày 7/1 theo lịch Gregorius, lịch mà chúng ta đang sử dụng ngày nay.

Lễ Giáng sinh còn gọi là Noel hay Christmas. Noel được coi là cách gọi tắt của từ Emmanuel trong tiếng Hebrew, mang nghĩa Thiên Chúa ở cùng chúng ta – danh hiệu này được chép trong sách Phúc âm Matthew. Cũng có ý kiến cho rằng Noel có gốc từ tiếng Latinh nātālis (diēs) có nghĩa là “(ngày) sinh”, ý chỉ ngày sinh của Thiên Chúa.

Còn Christmas là kết hợp giữa chữ Christ (mang nghĩa “Đấng chịu sức dầu”, là tước vị của Đức Giêsu) và chữ Mas – viết tắt của Mass, tức Thánh lễ. Như vậy, Christmas có nghĩa là ngày lễ của Đấng Christ, hay chính là Đức Jesus.

Noel chính thức là ngày nào?
Noel chính thức là ngày nào?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Đúng như tên gọi của mình, lễ Giáng Sinh hay Noel là ngày lễ kỷ niệm ngày ra đời của Chúa Giêsu (Jesus). Noel chính thức là ngày nào?
Tại sao lại có ngày Giáng sinh?
Tại sao lại có ngày Giáng sinh?
(Khám phá) - (Phunutoday) - Giáng sinh là ngày lễ có sức hấp dẫn đặc biệt, không thể lẫn được với bất kỳ dịp nào khác. Nhưng tại sao chúng ta lại tổ chức Giáng sinh?
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn