Ông Tập nuôi mộng ’không cần đánh cũng làm chủ Đông Á’

18:46, Thứ tư 24/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Tập Cận Bình tham vọng trên biển và bá chủ Đông Á, vũ khí #39;lạ#39; Triều Tiên đè bẹp xe tăng Mỹ, Hàn, Washington cuối cùng cũng sẽ bị Triều Tiên khuất phục... là tin tức thời sự chính ngày 23/4.

(Ảnh nóng) - Tập Cận Bình tham vọng trên biển và bá chủ Đông Á, Vũ khí 'lạ' Triều Tiên đè bẹp xe tăng Mỹ, Hàn, Washington cuối cùng cũng sẽ bị Triều Tiên khuất phục... là tin tức thời sự chính ngày 23/4.

CNA ngày 24/4 dẫn phân tích của Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho rằng những hoạt động củng cố quyền lực trong quân đội Trung Quốc gần đây của Tập Cận Bình cũng như tham vọng của ông ta trên các vùng biển tranh chấp cho thấy Tập Cận Bình nuôi mộng
CNA ngày 24/4 dẫn phân tích của Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho rằng những hoạt động củng cố quyền lực trong quân đội Trung Quốc gần đây của Tập Cận Bình cũng như tham vọng của ông ta trên các vùng biển tranh chấp cho thấy Tập Cận Bình nuôi mộng "không cần đánh cũng làm chủ được Đông Á".

 

Trận động đất vừa qua tại Tứ Xuyên sau khi xảy ra chỉ 18 phút, quân đội Trung Quốc đã điều động các lực lượng và thành lập bộ chỉ huy cứu hộ cứu nạn tại quân khu tỉnh Tứ Xuyên, đến 9 giờ tối 20/4, Trung Quốc đã điều động 13 ngàn quân tham gia cứu hộ động đất. Ông Bân cho rằng động thái này là sự củng cố quyền lực trong quân đội của Tập Cận Bình.
Trận động đất vừa qua tại Tứ Xuyên sau khi xảy ra chỉ 18 phút, quân đội Trung Quốc đã điều động các lực lượng và thành lập bộ chỉ huy cứu hộ cứu nạn tại quân khu tỉnh Tứ Xuyên, đến 9 giờ tối 20/4, Trung Quốc đã điều động 13 ngàn quân tham gia cứu hộ động đất. Ông Bân cho rằng động thái này là sự củng cố quyền lực trong quân đội của Tập Cận Bình.

 

Ngoài ra, những hoạt động leo thang, gây căng thẳng của Trung Quốc ngoài Biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như biên giới Ấn - Trung và thái độ ngày càng thách thức của Bắc Kinh đều được cho là
Ngoài ra, những hoạt động leo thang, gây căng thẳng của Trung Quốc ngoài Biển Hoa Đông, Biển Đông cũng như biên giới Ấn - Trung và thái độ ngày càng thách thức của Bắc Kinh đều được cho là "ý chí chủ quan" của Tập Cận Bình cũng như vai trò của ông Bình với quân đội nước này. Lâm Trung Bân cho rằng, so với thời Hồ Cẩm Đào lúc vừa nhậm chức, Tập Cận Bình tỏ ra nhanh hơn nhiều trong việc kiểm soát quân đội, thậm chí khả năng nắm quân đội của ông Bình còn nhanh và mạnh hơn cả thời Giang Trạch Dân khi mới tiếp quản ghế Tổng bí thư, Chủ tịch nước.

 

Một quan chức cấp cao của Hải quân Trung Quốc ngày 23/4 đã tuyên bố “Trung Quốc sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay”.Tống Học, Phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc đã ra tuyên bố trên trước các tùy viên quân sựu nước ngoài tại Lễ kỉ niệm 64 năm thành lập lực lượng hải quân nước này tại thủ đô Bắc Kinh.
Một quan chức cấp cao của Hải quân Trung Quốc ngày 23/4 đã tuyên bố “Trung Quốc sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay”.Tống Học, Phó tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc đã ra tuyên bố trên trước các tùy viên quân sựu nước ngoài tại Lễ kỉ niệm 64 năm thành lập lực lượng hải quân nước này tại thủ đô Bắc Kinh.

 

Tống Học cho hay, “tàu sân bay tiếp theo sẽ lớn hơn và mang được nhiều máy bay hơn
Tống Học cho hay, “tàu sân bay tiếp theo sẽ lớn hơn và mang được nhiều máy bay hơn". Ông Học cho biết thêm, một số hãng tin nước ngoài đưa tin Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay ở Thượng Hải là không chính xác. Hiện tại, Trung Quốc đã cho vận hành tàu sân bay Liêu Ninh được tân trang lại từ một tàu sân bay cũ do Nga chết tạo, mua từ Ukraina năm 1995.

 

Theo Tân Hoa xã, chính quyền Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) ngày 24/4 cho biết đã xảy ra đụng độ giữa các nghi can khủng bố và lực lượng chính quyền Tân Cương vào trưa 23/4 khiến 21 người thiệt mạng, bao gồm 15 công nhân địa phương và cảnh sát cùng 6 nghi can khủng bố. Đụng độ xảy ra sau khi ba công nhân địa phương phát hiện các đối tượng tình nghi khủng bố và vũ khí của chúng trong một ngôi nhà ở huyện Ba Sở thuộc Địa khu Khách Thập, tại thủ phủ Urumqi của Khư tự trị Tân Cương.
Theo Tân Hoa xã, chính quyền Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) ngày 24/4 cho biết đã xảy ra đụng độ giữa các nghi can khủng bố và lực lượng chính quyền Tân Cương vào trưa 23/4 khiến 21 người thiệt mạng, bao gồm 15 công nhân địa phương và cảnh sát cùng 6 nghi can khủng bố. Đụng độ xảy ra sau khi ba công nhân địa phương phát hiện các đối tượng tình nghi khủng bố và vũ khí của chúng trong một ngôi nhà ở huyện Ba Sở thuộc Địa khu Khách Thập, tại thủ phủ Urumqi của Khư tự trị Tân Cương.

 

Đài truyền hình Bắc Kinh ngày 23/4 phát một đoạn phóng sự cho hay, Bắc Triều Tiên đã tập kết một lượng gỗ đá, bê tông lớn ngay sát vĩ tuyến 38 - biên giới giữa 2 miền bán đảo và sẵn sàng
Đài truyền hình Bắc Kinh ngày 23/4 phát một đoạn phóng sự cho hay, Bắc Triều Tiên đã tập kết một lượng gỗ đá, bê tông lớn ngay sát vĩ tuyến 38 - biên giới giữa 2 miền bán đảo và sẵn sàng "nghiền nát" tăng thiết giáp Mỹ - Hàn.

 

Phóng sự của đài Bắc Kinh đưa 1 hình ảnh chụp một khối gỡ rất lớn được cột chặt trên sườn núi, nơi được cho là sát vĩ tuyến 38 bán đảo Triều Tiên. Đỗ Văn Long, một nhà phân tích quân sự Bắc Kinh cho hay, đây là một loại
Phóng sự của đài Bắc Kinh đưa 1 hình ảnh chụp một khối gỡ rất lớn được cột chặt trên sườn núi, nơi được cho là sát vĩ tuyến 38 bán đảo Triều Tiên. Đỗ Văn Long, một nhà phân tích quân sự Bắc Kinh cho hay, đây là một loại "vũ khí" thường gặp trong các phim cổ trang về chiến tranh để "giữ thành".

 

Ông Long cho hay, mặc dù là một loại
Ông Long cho hay, mặc dù là một loại "vũ khí thô sơ" có từ thời tiền sử nhưng với địa thế, địa hình gần vĩ tuyến 38, những điểm trọng yếu có độ dốc lớn về phía Nam thì lại vô cùng lợi hại. Một khi Mỹ - Hàn thực hiện tấn công bằng tăng thiết giáp và bộ binh qua vĩ tuyến 38 sẽ vấp phải dàn gỗ đá, bê tông này, hoặc là chậm tiến độ tấn công, hoặc là phải tìm đường vòng tránh, nhưng những nơi này Bắc Triều Tiên đã gài mìn sẵn.

 

Washington ngày 23/4 đã lên tiếng bác yêu cầu được công nhận là một nhà nước hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết để tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Washington ngày 23/4 đã lên tiếng bác yêu cầu được công nhận là một nhà nước hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết để tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. "Yêu cầu của Triều Tiên được công nhận là một quốc gia hạt nhân là không thể chấp nhận được" - Trợ lý Bộ trưởng An ninh quốc tế và không phổ biến, Thomas Countryman, nói với Reuters tại Geneva.
Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin cho rằng nước này phản đối yêu cầu vô căn cứ và không thể chấp nhận được của phía Mỹ và Hàn Quốc khi cho rằng Triều Tiên cần phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình. Tờ báo cho rằng: Nếu muốn Triều Tiên ngồi ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ thì phải chấp nhận vị thế ngang hàng với Mỹ của Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân chứ không phải là một bên đòi hỏi bên kia từ bỏ vũ khí hạt nhân. (Tổng hợp từ GDVN, TNO, VNE)
Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin cho rằng nước này phản đối yêu cầu vô căn cứ và không thể chấp nhận được của phía Mỹ và Hàn Quốc khi cho rằng Triều Tiên cần phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình. Tờ báo cho rằng: Nếu muốn Triều Tiên ngồi ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ thì phải chấp nhận vị thế ngang hàng với Mỹ của Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân chứ không phải là một bên đòi hỏi bên kia từ bỏ vũ khí hạt nhân. (Tổng hợp từ GDVN, TNO, VNE)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc