Phụ nữ đến tuổi này dễ ngoại tình, các anh chồng lo mà giữ vợ

( PHUNUTODAY ) - Phụ nữ đến tuổi này đã đạt đến thành công trong sự nghiệp, họ cũng không còn vướng bận con cái nên ít phải lo toan.

Vì sao phụ nữ dễ ngoại tình trong độ tuổi từ 33-40?

Phụ nữ thường dễ ngoại tình nhất trong khoảng từ 33 đến 40 tuổi. Ở độ tuổi từ 24 đến 33, một số phụ nữ đã kết hôn sớm và có con khiến họ phải dành nhiều thời gian chăm sóc con cái. Tuy nhiên, khi con cái lớn lên và không còn đòi hỏi sự chăm sóc như trước, họ có ít thời gian rảnh rỗi hơn.

Mặc dù công việc và gia đình vẫn chiếm đa phần thời gian của họ, việc phụ nữ ngoại tình trong độ tuổi này trở nên khó hơn. Sự quan tâm và chăm sóc cho con vẫn là ưu tiên hàng đầu và chiếm tâm trí của họ.

Phụ nữ thường dễ ngoại tình nhất trong khoảng từ 33 đến 40 tuổi.

Phụ nữ thường dễ ngoại tình nhất trong khoảng từ 33 đến 40 tuổi.

Tại sao phụ nữ ở độ tuổi này lại dễ ngoại tình?

Bớt lo toan và có thời gian cho bản thân: Đến độ tuổi 40, phụ nữ thường bớt lo lắng và có thời gian hơn cho bản thân. Con cái đã lớn lên và có khả năng tự giúp đỡ mẹ trong việc nhà.

Áp lực kinh tế giảm đi: Lúc này, áp lực về tài chính thường giảm bớt, không cần phải lo lắng quá nhiều về việc kinh doanh như trước.

Thành công trong sự nghiệp và tài chính: Rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi này đã đạt được thành công trong sự nghiệp và có điều kiện tài chính tốt. Họ có thời gian và tiền bạc để chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Sự thiếu thốn về tình cảm: Các chuyến đi công tác dài ngày hoặc cuộc gặp gỡ khách hàng kéo dài của chồng cũng là một yếu tố quan trọng khiến phụ nữ cảm thấy thiếu thốn về mặt tình cảm và dễ dàng bị cuốn vào mối quan hệ ngoại tình.

Có một câu tục ngữ nói rằng

Có một câu tục ngữ nói rằng "phụ nữ 40 giống như hổ", ám chỉ sự tăng cường ham muốn và sức mạnh trong tình dục của phụ nữ ở tuổi này.

Mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn

Có một câu tục ngữ nói rằng "phụ nữ 40 giống như hổ", ám chỉ sự tăng cường ham muốn và sức mạnh trong tình dục của phụ nữ ở tuổi này. Ham muốn tình dục ở phụ nữ không phải là một quá trình tăng lên đột ngột, thậm chí nhiều người ở tuổi trẻ cũng không mấy quan tâm đến việc này, nhưng với sự gia tăng tuổi tác, đặc biệt là ở độ tuổi 40, ham muốn thường trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, ở nam giới thì ngược lại, tuổi tác có thể làm giảm ham muốn và sinh lực, dẫn đến việc không thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của đối phương.

Điều này có thể là một trong những yếu tố khiến phụ nữ ở tuổi 40 dễ bị kích động và rơi vào tình trạng ngoại tình.

Cảm thấy cô đơn vì sự vô tâm của chồng

Dù là trong mối quan hệ đang hẹn hò hoặc đã kết hôn, phụ nữ đều mong muốn được quan tâm và chia sẻ, họ không thích cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, khi đạt đến tuổi 40, hôn nhân thường đã kéo dài nhiều năm, và đa số đàn ông chỉ thể hiện sự quan tâm và tình cảm đặc biệt trong giai đoạn hẹn hò và mới kết hôn.

Trong giai đoạn hôn nhân sau này, họ thường chú trọng vào sự nghiệp và có thể bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của vợ. Sự cô đơn kéo dài trong thời gian dài có thể khiến phụ nữ cảm thấy không được quan tâm và tìm kiếm sự chăm sóc và sự chú ý từ những người khác có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng họ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn