Qúa trình vây bắt nghi phạm nguy hiểm, "điên rồ" nã súng vào cảnh sát mang 4 lệnh truy nã đặc biệt

( PHUNUTODAY ) - Trong quá trình giam giữ, Hùng lấy súng dí vào đầu anh này, ép phải tự tay chặt đứt hai đốt ngón tay út rồi thả về nhà.

Ngày 15/12, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) cho biết đã bắt được Trần Trung Hùng (29 tuổi) – nghi phạm mang nhiều lệnh truy nã đặc biệt, từng xả súng vào nhóm cảnh sát vây bắt hắn hồi cuối tháng 11 khiến một thiếu úy trọng thương.

truy na 3 - phunutoday

Tang vật thu giữ được trong căn nhà Hùng lẩn trốn ở Kon Tum.

Trước đó, cảnh sát phát hiện Hùng (mang 4 lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy) khi hắn trốn trong căn nhà mới xây bên bờ sông Đăk Blà (TP Kon Tum).

Biết Hùng luôn thủ “hàng nóng”, việc vây bắt được cảnh sát cân nhắc kỹ. Đến rạng sáng cuối tháng 11, các trinh sát được lệnh bao vây, tiếp cận căn nhà. Phát hiện sự việc, Hùng gọi điện cho đồng phạm chạy xe máy đến “quậy” để đánh lạc hướng công an.

Khi các trinh sát đang đối phó với tên này, Hùng bất ngờ đạp cửa xông ra dùng súng AK bắn xối xả vào nhóm cảnh sát mật phục khiến một thiếu úy trúng 2 viên đạn vào ngực. Hùng nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát vào bóng đêm.

Khám xét căn nhà, cảnh sát tìm thấy còng số 8, nhiều hộp tiếp đạn và khẩu súng tự chế khác.

Sau đó, ngày 15/12, bằng các biện pháp nghiệm vụ tinh nhuệ, cảnh sát đã bắt giữ Hùng khi đang lẩn trốn  trong ngôi nhà tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai. 

Trước thành tích trên, ngày 16/12, công an tỉnh Kon Tum đã chính thức mở cuộc họp báo về quá trình bắt giữ Trần Trung Hùng.

Theo cơ quan điều tra, Hùng có biệt danh Gióng, mang 2 tiền án và 4 lệnh truy nã đặc biệt về tội Cố ý gây thương tích; Mua bán, tàng trữ chất ma túy; Bắt cóc tống tiền; Tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Hùng cùng với nhiều thành phần bất hảo lập nhóm "xã hội đen" hung hãn, liều lĩnh khiến nhiều người gặp hoặc nghe tên phải khiếp sợ. Nhóm Hùng ngang nhiên đi bảo kê, đòi nợ, bắt cóc tống tiền và sẵn sàng dùng vũ khí nóng để giải quyết mâu thuẫn hoặc có người chống đối.

Giữa tháng 7, chúng bắt cóc nam thanh niên ở phường Trường Chinh, TP Kon Tum, uy hiếp đòi 100 triệu đồng cho chủ nợ. Trong quá trình giam giữ, Hùng lấy súng dí vào đầu anh này, ép phải tự tay chặt đứt hai đốt ngón tay út rồi thả về nhà.

Xác định đây là băng tội phạm có vũ khí nguy hiểm, Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án Vk716 truy bắt.

Rạng sáng 30/11, Ban chuyên án xác định Hùng đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở xã Đắk Bla nên bao vây. Khi cảnh sát tiếp cận căn nhà, Hùng cầm súng AK lao ra bắn liên tục hơn 20 phát đạn vào tổ công tác. Thượng úy Vương Hoàng Giáp bị bắn trúng vào vai trái, xuyên phổi.

truy na 2 - phunutoday

Cảnh sát bắt giữ Hùng khi đang lẩn trốn trong ngôi nhà tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai.

Trong lúc các trinh sát cấp cứu cho đồng đội bị thương, Hùng lợi dụng đêm tối, mưa to trốn thoát. Hắn mang theo 2 khẩu súng (AK và K59) với 40 viên đạn, 2 quả lựu đạn và nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Cảnh sát tìm thấy còng số 8, nhiều hộp tiếp đạn và khẩu súng tự chế khác trong căn nhà.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Phó ban chuyên án VK716 khẳng định, trong quá trình Hùng trốn chạy, các trinh sát đều theo dõi sát sao. Nhưng muốn bắt sớm có thể sẽ trả giá đắt do anh rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng truy bắt và dân thường.

"Trong quá trình trốn chạy, Hùng được đàn em giúp đỡ chỗ ở, cung cấp lương thực và theo dõi công an truy bắt. Vì thế, các trinh sát tinh nhuệ phải bắt hết đàn em của Hùng, ép kẻ này vào thế đơn độc mới vây bắt", thiếu tướng Tiến nói.

10h30 ngày 15/12, xác định Hùng đang lẩn trốn một mình trong ngôi nhà tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai, cảnh sát bao vây, kêu gọi anh ta đầu hàng. Hùng lấy 2 khẩu súng, lên đạn cố thủ, ra điều kiện thả hết đàn em thì mới chịu ra ngoài. Lực lượng truy bắt buộc phải nổ đạn khói, hơi cay tấn công. Không còn đường thoát, Hùng mới hạ vũ khí, cùng lúc các trinh sát ập vào khống chế.

truy na 4 - phunutoday

Hùng tại cơ quan điều tra và số súng đạn cảnh sát thu giữ khi bắt Hùng ở căn nhà lẩn trốn thứ 2 tại Gia Lai.

Với thành tích phá án, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chuyên án, thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum thưởng nóng Ban chuyên án 100 triệu đồng và tặng bằng khen cho 9 tập thể và 26 cá nhân...

Theo:  khoevadep.com.vn copy link