Cô gái trẻ bị người yêu cũ tạt axit hủy hoại khuôn mặt vì không "nối lại tình xưa"

( PHUNUTODAY ) - Chàng trai đã nhẫn tâm tại axit vào mặt cô gái khiến phía mặt bên trái của nạn nhân bị hủy hoại, phần xương mặt bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự việc nghiêm trọng này xảy ra tại thành phố Tepeaca, thuộc tiểu bang Mexico. Được biết, nạn nhân là một giáo viên trẻ tuổi. Kẻ gây án được ác định là Alan Job Gonzales Barradas, cũng là giáo viên.

Theo điều tra, nạn nhân đã chia tay với Barradas vì anh ta có những hành vi lạm dụng về phía cô. Sau khi chia tay, Barradas đã năn nhỉ cô gái cho anh ta một cơ hội để nối lại tình cảm, tuy nhiên cô gái này đã dứt khoát từ chối.

Vì mong muốn không được toại nguyện, Barradas đã nhẫn tâm tạt axit vào mặt của cô gái. Hành động có thể được coi là trả thù này đã khiến phía mặt bên trái của nạn nhân bị hủy hoại, phần xương mặt bị tổn thương nghiêm trọng.

tat axit - phunutoday

Khuôn mặt của cô gái sau khi bị tạt axit.

Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Người nhà đã đăng tải bức ảnh phần mặt bị thương của cô gái lên mạng và nó đã gây ra sự phẫn nộ lớn trên các phương tiện truyền thông. Cô gái này đang sống trong sợ hãi vì kẻ gây án vẫn chưa bị bắt.

tat axit 1 - phunutoday

Barradas đã bỏ trốn ngay sau đó.

Về phía Barradas, anh ta đã bỏ trốn ngay sau đó. Cảnh sát đang điều tra sự việc và từ chối cung cấp thêm thông tin. Cán bộ ở trường học nơi Barradas công tác, khẳng định rằng Barradas đã bị đình chỉ công tác. Họ sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm kiếm người đàn ông này.

Trước đó, tháng 12/ 2015, theo Công an quận Bình Tân -TP HCM cho biết, Trần Văn Tâm (27 tuổi) và Lâm Thị Diễm (28 tuổi, quê Cần Thơ) đã có thời gian dài yêu nhau.Thời gian gần đây, cô gái thấy tình cảm của mình dành cho Tâm cạn dần nên chủ động chia tay.

Nam thanh niên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin thậm chí gặp trực tiếp van nài nối lại tình xưa nhưng chị Diễm vẫn không chấp nhận. Bị từ chối tình cảm, Tâm nảy sinh ý định hại đời người yêu cũ.

Để thực hiện dã tâm, kẻ cuồng yêu đã ra chợ mua axit rồi phục kích chị Diễm ở khu vực cầu Bà Tát (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân). Khi cô gái đi ngang, anh ta đã tạt axit thẳng vào mặt nạn nhân rồi bỏ chạy. Chị Diễm kêu cứu và được người dân chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng phỏng nặng.

Ngay sau vụ việc cơ quan công an đã tổ chức truy bắt đối tượng Trần Văn Tâm để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link