Quỳnh Thư tuyên bố "mặc kệ" giữa ồn ào bị Diệp Lâm Anh tố là người thứ ba

( PHUNUTODAY ) - Những ngày qua, Quỳnh Thư liên tục bị réo gọi là người thứ 3, chen ngang vào chuyện tình cảm của gia đình Diệp Lâm Anh.

Trong nhiều ngày qua, có lẽ vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và ông xã thiếu gia chính là chủ đề được cư dân mạng quan tâm nhiều nhất. Đặc biệt cái tên Quỳnh Thư cũng được chú ý bởi được cho là người thứ ba khiến hôn nhân của Diệp Lâm Anh tan vỡ. 

Thời gian qua, Quỳnh Thư lại liên tục có hàng loạt động thái thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Mới đây, trên story ở Facebook cá nhân, người đẹp bất ngờ chia sẻ quan điểm đầy ẩn ý: "Chỉ tập trung vào việc của mình, còn những người khác nói gì, mặc kệ họ. Đúng sai thì bạn tự chịu trách nhiệm chứ chẳng có ai gánh vác thay đâu".

quynh-thu-chan-dai-bi-gan-mac-cai-bong-ngoc-trinh-5-lan-7-luot-dinh-nghi-an-tieu-tam-a68-6132098

Qua đó, nhiều người cho rằng hẳn người đẹp vẫn chẳng mảy may quan tâm đến thị phi cùng hàng loạt lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Quỳnh Thư từng lên tiếng về tin đồn ngoại tình với chồng đồng nghiệp. Tuyên bố sống không sai với bản thân, chân dài cũng nhấn mạnh: "Mọi chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Sự thật thì sẽ không thể nào khác đi được, và tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn đợi".

Diệp Lâm Anh đã hé lộ tiểu tam chính là nữ diễn viên bị dư luận nghi ngờ suốt thời gian qua, khi lộ hình ảnh, clip tình tứ với chồng cô. Và người được nhắc đến ở đây chính là Quỳnh Thư. Sự xuất hiện của người thứ ba tuy không phải khởi đầu rạn nứt, nhưng chính là giọt nước tràn ly khiến hôn nhân của cô hoàn toàn tan vỡ, không thể cứu vãn sau nhiều nỗ lực đơn phương.

Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh cũng hé lộ cuộc gặp trực tiếp với nhân vật thứ ba để giải quyết vấn đề. Mặc cho cựu mẫu chỉ ra đúng sai, phải trái, đối phương có vẻ chẳng mấy quan tâm.

diep-lam-anh-10

"Tôi cũng đã đi gặp cô diễn viên đang hẹn hò với chồng tôi nhưng không giải quyết được việc gì. Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên 2 người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau.

Tôi giải thích với bạn đó là chuyện ly thân chỉ là thỏa thuận của 2 vợ chồng, không có giá trị về pháp luật. Về mặt pháp lý, tôi vẫn là vợ hợp pháp nên việc chồng tôi công khai qua lại với người phụ nữ khác là không đúng.

Thế nhưng bạn ấy vẫn phớt lờ, tiếp tục yêu đương, hẹn hò với chồng tôi. Là vợ, vẫn sống chung một mái nhà mà thấy chồng ngang nhiên, công khai cặp kè người phụ nữ khác, tôi thật sự tổn thương, không chịu nổi", Diệp Lâm Anh kể.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link