Sau 3 lần xét nghiệm âm tính, 2 bệnh nhân điều trị Covid-19 ở Ninh Thuận được xuất viện

( PHUNUTODAY ) - Bệnh nhân thứ 61 và 67 ở Ninh Thuận đã được điều trị khỏi Covid-19 và xuất viện trong sáng 1/4.

Ngày 1/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, là 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, cả hai người này đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp. Các bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện theo quy định của Bộ Y tế. 

Hai bệnh nhân 61, 67 (giữa) được xuất viện sau một thời gian điều trị Covid-19.

Hai bệnh nhân 61, 67 (giữa) được xuất viện sau một thời gian điều trị Covid-19.

Hai bệnh nhân này là bệnh nhân thứ 61 (nam, 42 tuổi) nhập viện vào ngày 15/3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc 20 giờ ngày 16/3. Bệnh nhân thứ 67 (nam, 36 tuổi) nhập viện ngày 17/3, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc 10 giờ ngày 18/3. Cả hai bệnh nhân này cùng trú ở thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Vào thời điểm xuất viện cả hai người đều trong tình trạng khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

Sau 15 ngày điều trị, hiện 2 bệnh nhân này tự sinh hoạt bình thường, không còn triệu chứng sốt, ho, kết quả chụp phim X-quang cho kết quả tốt. Sau khi được công bố khỏi bệnh, cả hai bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, vào 27/2, hai bệnh nhân này cùng 5 người khác ở huyện Thuận Nam sang Malaysia dự một sự kiện tôn giáo của đạo Hồi, trở về Việt Nam vào hôm 4/3. Vài ngày sau khi về nhà, cả hai có những triệu chứng nhiễm Covid-19, được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Tối 17/3, UBND tỉnh quyết định cách ly khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, nơi hai bệnh nhân này cư trú, dân số hơn 5.000 người với thời gian 28 ngày. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link