Sốc: Hàng nghìn ảnh, video khỏa thân dùng để thế chấp vay nặng lãi của các cô gái bị tung lên mạng

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, ảnh và video khỏa thân của 167 cô gái trẻ cùng với địa chỉ liên lạc cá nhân và người thân đã bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Theo Shanghaiist, ảnh và video của 167 cô gái trẻ cùng với địa chỉ liên lạc cá nhân và người thân đã bị rò rỉ trên mạng. Họ chủ yếu là nữ sinh, trong độ tuổi 19 - 23, bị ép chụp ảnh khỏa thân để làm thế chấp vay nặng lãi.

khoa than 3 - phunutoday

Hàng nghìn ảnh khỏa thân của các cô gái đã bị rò rỉ.

Một số nạn nhân cho biết họ bị buộc phải giao nộp các bức ảnh tự chụp khỏa thân như là tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay từ những kẻ cho vay nặng lãi. Sự việc này đã làm nổi lên hệ thống ngân hàng ngầm vốn bị che phủ bấy lâu ở Trung Quốc do thiếu những phương thức tài chính hợp pháp thích hợp dành cho học sinh, sinh viên.

Được biết, số tư liệu bị rò rỉ trên mạng internet này chỉ có dung lượng khoảng vài MB trong tổng số 10GB tư liệu thực tế.

khoa than 1 - phunutoday

Hình thức vay thế chấp mới này chỉ áp dụng cho các sinh viên nữ.

Vay tiền ngân hàng ở Trung Quốc đòi hỏi nhiều thủ tục cũng như tài sản đảm bảo, vì thế, nhiều người, nhất là sinh viên, lựa chọn vay nặng lãi để có tiền nhanh chóng.

Đề phòng sự giám sát của chính quyền, các đại lý cho vay nặng lãi đã cung cấp dịch vụ "cho vay khỏa thân" trên mạng xã hội như QQ. Các nhóm cho vay nặng lãi với hơn 2.000 thành viên lấy tên "cho vay hoa quả", "trả bằng thịt" hay "xúc xích" để trốn tránh cơ quan chức năng.

Phóng viên của báo Thanh niên Trung Quốc đã đăng tin lên nhóm "cho vay hoa quả" và lập tức được ba người liên hệ, mời chào "cho vay khỏa thân". Một người có tên Liu Hui cho biết dịch vụ này chỉ áp dụng với sinh viên nữ, lãi suất 25% một tháng. Để thế chấp, người vay phải gửi ba ảnh, trong đó có ảnh khỏa thân cầm chứng minh thư nhân dân và một video dài ba phút quay trong bồn tắm.

khoa than 2 - phunutoday

Chủ yếu họ vay tiền để mua mỹ phẩm hoặc sản phẩm điện tử.

"Chỉ có số ít người cần vay tiền mua nhà, còn lại đa số muốn mua mỹ phẩm hoặc sản phẩm điện tử", Liu Hui nói.

Hồi tháng 6/2016, một nạn nhân có biệt hiệu là Li Li, đã tố cáo loại thế chấp cho vay mới này với cảnh sát. Theo cô cho biết, nhóm cho vay nặng lãi cấp cô một khoản vay là 500 NDT với lãi suất hàng tuần là 30% nhưng vì cô không thể trả nợ nên khoản vay đã nhanh chóng tăng lên đến 10.000 NDT. Lúc này những kẻ cho vay nặng lãi cho hay sẽ chỉ làm mới khoản vay trên nếu cô gửi cho chúng một bức ảnh khỏa thân cùng với thẻ CMT của mình. Trong thời gian cô liên lạc với cảnh sát, khoản vay trên đã bị chúng thổi phồng lên đến 55.000 NDT.

Nếu không trả nổi tiền, nhóm "trả bằng thịt" sẽ liên hệ với nạn nhân, yêu cầu "trả nợ" bằng cách bán dâm. Ảnh khỏa thân của nạn nhân cũng được rao bán. Để vào xem ảnh khỏa thân, người mua phải trả 80 tệ (11 USD) cho gói tiêu chuẩn, và có thể nâng lên gói VIP 130 tệ (19 USD) để miễn phí xem ảnh mới trong một năm.

Vậy những gì sẽ xảy ra cho những người không thể theo kịp với lãi suất vô đạo của những kẻ cho vay nặng lãi? Các cô gái được nằm trong nhóm gọi là "trả thịt" hoặc đại loại như vậy sẽ bắt đầu được thiết kế để “trả nợ” thông qua làm mại dâm.

Tất nhiên là những bức ảnh tự chụp khỏa thân của họ cũng sẽ được rao bán. Một thành viên mạng cho PV biết, giá bán ảnh vào khoảng 80 NDT cho một “gói tiêu chuẩn”. Nếu muốn nâng cấp lên gói VIP với quyền miễn phí cập nhật nguồn “khỏa thân” này trong một năm thì giá là 130 ND.

Phạm vi moi tiền kiểu này hiện còn chưa được xác định rõ nhưng với con số 500 triệu người Trung Quốc hiện còn chưa có thẻ tín dụng và thiếu hụt các hình thức cho vay vốn cho sinh viên, thì chúng ta có thể đoán đại khái ra được số lượng khổng lồ của chúng.

khoa than 4 - phunutoday

Mạng nhắn tin QQ là phương thích được lựa chọn ưa thích của các đối tượng này.

Điền Phong, luật sư công ty Đại Gia ở Bắc Kinh, nhận định những hoạt động cho vay nặng lãi này vi phạm luật pháp, có thể bị xử lý hình sự.

"Cho vay lãi quá 24% là hành vi phạm luật. Bên cho vay đăng ảnh khỏa thân và video của người vay lên mạng, vi phạm luật truyền bá vật phẩm đồi trụy. Đăng thông tin cá nhân của người vay và người thân lên mạng vi phạm luật bảo hộ thông tin cá nhân của công dân. Gọi điện thoại đe dọa người vay phạm luật gây rối trật tự trị an. Những hành vi này có thể bị xử lý hình sự", ông Điền cho biết.

Hiện cảnh sát Trung Quốc đang vào cuộc để tìm ra những kẻ phát tán tệp hình ảnh này lên mạng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn