Chân dung bà bầu sành điệu xa lưới khi giấu ma túy đá vào hộp bao cao su đi bán

( PHUNUTODAY ) - Mua 10 viên ma túy đá giá 3 triệu đồng, Huyền cho vào vỏ hộp bao cao su mang đi giao. Sau khi bán 3 viên, cô ta quay ra thì bị bắt tại nơi để xe.

Chiều 4/12, công an phường Lê Lợi (thành phố Vinh, Nghệ An) mật phục, bắt quả tang Trương Thanh Huyền (23 tuổi) mua bán ma túy tại quán karaoke.

ba bau 1 - phunutoday

Trương Thanh Huyền lúc bị bắt tại hầm để xe (Ảnh: Hải Bình).

Huyền đang mang bầu, khai vài ngày trước có người không quen biết gọi điện thoại đặt mang ma túy cho một nhóm thanh niên tại quán karaoke ở phường Lê Lợi.

Mua 10 viên ma túy đá giá 3 triệu đồng, Huyền cho vào vỏ hộp bao cao su mang đi giao. Sau khi bán 3 viên, cô ta quay ra thì bị bắt tại nơi để xe.

ba bau 2 - phunutoday

Tang vật vụ án (Ảnh: Hải Bình).

Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu (Trưởng công an phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết Huyền thường xuyên lui tới các địa điểm ăn chơi ở thành phố, đã thực hiện nhiều vụ bán ma túy đá trước đó.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc trên.

Trước đó, ngày 23/9, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thu Hằng (26 tuổi) và Phạm Anh Tuấn (29 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

ba bau 3 - phunutoday

2 đối tượng tại phiên tòa.

Cuối năm 2015, chồng bị bắt trong một vụ án ma túy tại Đà Nẵng, Hằng nuôi con nhỏ trong khi không có công ăn việc làm và được Tuấn cưu mang. Trong thời gian này, Hằng từng 2 lần bán 500 viên thuốc lắc và 50g ma túy cho Đỗ Phương Thảo (đang bỏ trốn) nên rủ Tuấn tham gia vì biết có nguồn “hàng”.

Để vận chuyển 4 lạng ma tuý có giá trị tổng cộng gần 170 triệu đồng cho Thảo, Hằng đặt 2 vé máy bay cùng Tuấn vào Đà Nẵng. Ngày 19/4, Hằng giấu 8 gói ma tuý trong chiếc quần lót nam buộc vào bụng giả làm người mang bầu khi làm tục lên máy bay. Tuy nhiên, hành vi này bị an ninh hàng không lật tẩy. Tuấn sau đó cũng bị bắt tại sân bay Nội Bài.

Tại phiên tòa, Hằng khai quen Thảo 6-7 năm trước khi đối tác sống ở Hà Nội. Sau đó chồng Hằng vào Đà Nẵng làm bảo vệ nhà nghỉ cho Thảo và trở thành đầu mối cung cấp ma túy từ Bắc vào miền Trung.

HĐXX tuyên phạt Hằng và Tuấn mỗi bị cáo 20 năm tù.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link