Sức mạnh vũ khí Ukraine dùng để không kích sân bay Donetsk

( PHUNUTODAY ) - Hai tiêm kích Su-25, hai máy bay MiG-29 và bốn trực thăng Mi-24 Hind là những vũ khí quân đội Ukraine đã mang đến tấn công sân bay quốc tế Donetsk.

Tiêm kích Su-25 là loại máy bay chiến đấu cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế.
Su-25 được trang bị hai động cơ phản lực Tumansky R-195, công suất 44.18 kN (9.932 lbf), vận tốc bay cực đại là 975km/h.
Nó còn được bọc một lớp giáp titan dày cỡ 24mm chống đạn súng máy hạng nặng, pháo phòng không bỏa vệ phi công.
Su-25 được trang bị vũ khí gồm pháo Gryazev-Shipunov GSh-30-2 30 mm với 250 viên đạn lắp ở mũi máy bay có tốc độ bắn 3000 phát/phút.
10 giá treo vũ khí trên cánh mang được 4.400 kg (9.700 lb) vũ khí gồm 02 tên lửa Molniya R-60 hoặc các tên lửa không đối không cho việc phòng vệ...
...bom công dụng chung, bom chùm, rốc két, bom dẫn đường, tên lửa không đối đất như Kh-25ML, tên lửa Kh-29.
MiG-29 là một loại máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 4 do Liên Xô thiết kế chế tạo.
MiG-29 có 2 động cơ phản lực Klimov RD-33 được lắp đặt trong khoảng không gian rộng, mỗi động cơ có công suất 50 kN và 83.5 kN khi đốt nhiên liệu phụ trội.
Radar gốc của MiG-29 là N-019A, nó có thiếu sót nghiêm trọng trong giao chiến ngoài tầm nhìn.
Phiên bản cải tiến MiG-29B có một một hệ thống radar điều khiển hỏa lực Phazotron RLPK-29 gồm radar xung-Doppler phát hiện theo dõi và khóa mục tiêu N-019, và một máy tính số Ts100.02-02.
MiG-29 theo dõi mục tiêu là máy bay chiến đấu từ khoảng cách 70 km (38 hải lý) phía trước mặt và 35 km (19 nm) phía sau. Phạm vi theo dõi máy bay ném bom được mở rộng gấp 2 lần.
Trang bị cho MiG-29 bao gồm một pháo đơn 30 mm GSh-30-1 ở gốc cánh trái. Lúc đầu nó có 150 viên đạn, nhưng sau này bị giảm xuống còn 100 viên trong các phiên bản sau này của MiG-29.
Mi-24 là máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng đồng thời có một chút khả năng chở quân bắt đầu hoạt động trong Không quân Xô viết từ năm 1976.

Mi-24 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ trực tiếp trên không, chống xe tăng, vận tải vũ trang và chiến đấu không đối không.
Mi-24 được trang bị hai động cơ turbin TV3-117 loạt Isotov, mỗi bên có công suất lên đến 2.200 mã lực.
Nó có thể di chuyển trong phạm vi bình thường khoảng 450km, nhưng với nhiên liệu phụ có thể đi được khoảng 965km.
Nó có 5 cánh quạt, cho phép tạo ra lực nâng nhiều hơn và bay êm hơn. Sức mạnh thực sự của “gã tá điền” chính là vũ khí được gắn trên thân của nó.

Đó là một tháp pháo với 4 nòng súng máy 12,7mm Gatling và cong được trang bị rocket 57mm. 

Mi-24 có thể mang theo 2 quả bom loại 500kg hoặc 4 quả bom loại 250kg. Với tải trọng vũ khí hạng nặng đáng kể, Mi-24 có khả năng chiến đấu sắc bén.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT