Tàu du lịch lật nghiêng trên biển Nha Trang

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hơn 20 giờ đêm 29/1, một tàu du lịch khoảng trên 40 chỗ mang tên Minh Nhật, đã bị trôi dạt vào bờ biển trung tâm thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) trong tình trạng có nguy cơ lật úp xuống biển.

Trên tàu chỉ có 3 người gồm lái tàu và 2 thuyền viên, rất may không bị thiệt hại về người. Đến 22 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn đang tìm phương án cứu hộ, tránh cho tàu lật úp, hạn chế thiệt hại. Trước mắt chủ tàu đang dùng dây cáp cột tạm vào 2 gốc dừa ven bờ để neo giữ tàu.

Theo ông Trịnh Tư Hằng, người trực tiếp lái tàu cho biết, tàu này lâu nay neo đậu tại Cầu Bóng, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chủ tàu hợp đồng lái đưa tàu đến cảng Nha Trang, nhưng mới chạy ra khơi khoảng 3 hải lý bị chết máy.

Tàu đang có nguy cơ lật úp.
Tàu tạm thời được cột vào gốc dừa.

                                                               

Ông Trịnh Tư Hằng, người lái con tàu.

Lái tàu đã chỉ huy làm mọi biện pháp khắc phục nhưng không được, vào thời điểm đó sóng khoảng cấp 5, thấy nguy hiểm đã điện báo xin cứu hộ.

Trong khi lực lượng cứu hộ chưa kịp trở tay, thì tàu đã bị sóng đánh trôi dạt vào bờ và bị lật nghiêng. Người lái tàu cho biết thêm, ông từng là giáo viên dạy lái tàu thủy nhiều năm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn