Thai phụ chết não sau khi khám phụ khoa: Thai phụ nguy kịch, buộc phải bỏ thai

( PHUNUTODAY ) - Sau 1 tuần nỗ lực cấp cứu, thai phụ chết não sau khám tại PK 168, buộc phải bỏ thai

Sau 1 tuần cấp cứu tích cực tại khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, tình hình thai phụ chết não Trần Thị Thu Tr. (29 tuổi, Quảng Ninh) cùng thai nhi đã diễn biến xấu. Cơ hội giữ lại thai nhi gần như không còn. Các bác sĩ chỉ định đình chỉ thai nghén với sản phụ Tr.

thai-phu-chet-nao-3-1149-phunutoday

 Thai phụ nguy kịch tại phòng khám 168, phải bỏ thai.

Theo chị Trần Thị Thu H. (chị gái bệnh nhân), từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình luôn mong muốn các bác sĩ sẽ cứu chữa được cho thai phụ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại diễn biến sức khỏe của mẹ con thai phụ hiện rất xấu. Mặc dù, đại diện phòng khám cũng đã bày tỏ ý định hỗ trợ chi phí điều trị cho gia đình nhưng gia đình đã từ chối và cho biết ưu tiên trước mắt là tập trung để cứu chữa cho chị Tr.

Trước đó, ngày 5/3, chị Trần Thị Thu Tr. đến phòng khám 168 Hà Nội (Km 12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để khám phụ khoa. Tuy nhiên, khi gia đình liên lạc l2 thì nhận thôn tin bệnh nhân bị co giật, hôn mê nên đưa đi cấp cứu tại BV Bạch Mai. Khi đến BV Bạch Mai, bệnh nhân đã có có tiên lượng xấu, mắt trắng, các chức năng ở não đều không hoạt động được.

thai-phu-chet-nao-4-1149-phunutoday

 Người nhà nạn nhân đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe mẹ con chị Tr.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã làm đơn gửi công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đề nghị làm rõ. Sở Y tế Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội cho đến khi sự việc được làm rõ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3/2017.

Đáng lưu ý, sau khi xảy ra tai biến cho sản phụ, BS. Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã bỏ trốn. Trong động thái mới nhất từ Bộ Y tế, Bộ yêu cầu phòng khám 168 Hà Nội phải phối hợp với các cơ quan chức năng để triệu tập và yêu cầu bác sỹ Trịnh Túc Vinh báo cáo, tường trình chi tiết quá trình khám bệnh, chữa bệnh cho bà T.T.T.T, cung cấp thông tin trung thực, chính xác... Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế thành phố Hà Nội thành lập Hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh để xác định nguyên nhân tai biến; cùng phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong chăm sóc, điều trị.

thai-phu-chet-nao-5-1149-phunutoday

 

Riêng đối với phòng khám 168 Hà Nội, Bộ Y tế yêu cầu sau khi bị định chỉ hoạt động, phòng khám cần có thông báo, hướng dẫn và chuyển người bệnh đang điều trị tại Phòng khám tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Như báo ANTĐ đưa tin trước đó, anh Hải (chồng bệnh nhân Trần Thị Thu T.) cho biết, sức khỏe của chị T. cũng như thai nhi trong bụng chị đang rất xấu.“Hiện tại, gia đình chỉ biết tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, nhưng theo thông báo của bác sĩ, sức khỏe vợ tôi đang rất yếu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con” - anh Hải đau xót.

Trước câu hỏi "trong trường hợp xấu nhất, gia đình có tính tới việc tìm mọi cách cứu lấy cháu bé?", anh Hải chia sẻ: “Quan điểm của gia đình là còn nước còn tát và đặt phương châm cứu mẹ lên hàng đầu. Vì cứu được mẹ thì con mới có hy vọng”.

Anh Hải cho biết thêm, trong ngày 8/3, phía Phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội và Công ty chủ quản của phòng khám này có đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi chị T. Phía phòng khám bày tỏ muốn bồi thường thiệt hại tuy nhiên phía gia đình nêu rõ quan điểm “chuyện bồi thường nên tạm gác lại, điều quan trọng lúc này là phòng khám phối hợp với bệnh viện để cứu chữa cho bệnh nhân”. Đại diện gia đình bệnh nhân cũng đề nghị phía phòng khám nên hợp tác với cơ quan chức năng, làm rõ quy trình khám chữa bệnh cho chị T.

Chị Hằng – chị gái bệnh nhân và chồng chị Hằng chia sẻ với báo chí rằng, bệnh nhân Trần Thị Thu T. trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh não cũng chưa từng có biểu hiện sốt, co giật. Chị T. vừa mới đi Đà Nẵng về, sau đó lên Hà Nội sớm 1 hôm để học nghiệp vụ ngân hàng theo phân công của cơ quan.

Hiện nay, theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp, bác sĩ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh làm việc tại phòng khám Đa khoa 168 Hà Nội là người đã chỉ định tiêm thuốc cho sản phụ, khiến sản phụ có dấu hiệu co giật và hôn mê sau đó chết não hiện tại đã bỏ trốn. Đến nay phòng khám 168 Hà Nội vẫn đang liên lạc đề mời bác sĩ Vinh về làm rõ vụ việc. Việc bác sĩ Trung Quốc làm việc tại phòng khám Đa khoa 168 bỏ trốn càng khiến vụ việc trở nên phức tạp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn