Thế giới đau đầu đối phó với thiên thạch hủy diệt trái đất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nếu không tìm thấy cách hóa giải, thiên thạch khổng lồ 1950 DA sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống trên trái đất.

Daily Star vừa dẫn lời các nhà khoa học cho biết, thiên thạch mang mã số 1950 DA đang di chuyển với vận tốc cực lớn. Nếu không không có gì thay đổi, thiên thạch này sẽ có 1/300 cơ hội va chạm với Trái Đất vào ngày 16/3/2880.

Nếu điều này thực sự sẻ xảy ra, lực va chạm sẽ tương đương với 44.800 triệu tấn thuốc nổ TNT, gây ra những trận siêu sóng thần, động đất và núi lửa phun có thể nuốt chửng các thành phố và tiêu diệt hơn 99% sự sống trên Trái Đất.

thiên thạch

Thiên thạch khổng lồ đang lao với vận tốc 38.000 dặm/giờ.

Trước đây các nhà khoa học đã đề xuất phương án sử dụng vũ khí hạt nhân để làm nổ tung thiên thạch này trước khi nó đâm vào Trái Đất. Nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Tennessee, Mỹ đã phát hiện ra rằng biện pháp này có thể khiến thiên thạch vỡ làm nhiều mảnh, gây ra nhiều vụ nổ tồi tệ hơn trên Trái đất.

Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng một vài thay đổi trên bề mặt thiên thạch có thể làm thay đổi kết cấu của nó và khiến nó tự vỡ tan thành các mảnh nhỏ ngay bên ngoài không gian.

Kể từ giờ đến năm 2880, chúng ta vẫn còn khoảng 35 thế hệ nữa, và các nhà khoa học tin rằng thảm họa này có thể tránh được trong tương lai.

thiên thạch

Thiên thạch 1950 DA sẽ xóa sổ toàn bộ sự sống trên trái đất?

Các nhà nghiên cứu Đại học Tennessee cho biết thiên thạch 1950 DA quay nhanh đến mức “chống lại trọng lực” và được gắn kết với nhau bằng một lực gọi là van der Waals vốn chưa từng được phát hiện trên các thiên thạch khác.

Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature này có thể làm thay đổi chiến thuật bảo vệ Trái đất trước nguy cơ bị hủy diệt bởi thiên thạch.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng thiên thạch là một đống rác vũ trụ liên kết lỏng lẻo với nhau bằng trọng lực và lực ma sát. Tuy nhiên khi tính toán quán tính nhiệt và tỷ trọng khối của thiên thạch 1950 DA, các nhà nghiên cứu của Đại học Tennessee nhận thấy chính lực kết dính mới là thứ ngăn không cho thiên thạch này vỡ tan.

thiên thạch

Hình ảnh thiên thạch 1950 DA do các nhà khoa học chụp lại.

Nghiên cứu viên Ben Rozitis cho rằng nếu trọng lực là thứ duy nhất kết dính thiên thạch này thì lực quay đã khiến nó bay ra xa khỏi Trái đất. Thiên thạch này quay nhanh đến mức ở đường xích đạo của nó gần như không có trọng lực, và nếu có phi hành gia nào đặt chân được lên thiên thạch này, anh ta sẽ bị bắn tung vào vũ trụ ngay lập tức.

Sự hiện diện của lực kết dính đã được các nhà khoa học dự đoán ở một vài thiên thạch nhỏ trước đây, song họ vẫn chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục về loại lực đó.

Tiến sĩ Rozitis nói: “Vụ thiên thạch đâm xuống Chelyabinsk, Nga năm 2013 đã khơi dậy sự quan tâm của các nhà khoa học về chiến thuật đối phó với nguy cơ của thiên thạch trong tương lai. Việc nắm được lực gì đang kết dính các thiên thạch này có thể giúp hình thành những chiến lược hiệu quả bảo vệ Trái đất trong tương lai”.

thiên thạch

1950 DA có thể bị vỡ tan trong vũ trụ với một vài tác động nhỏ lên bề mặt.

Trong vụ thiên thạch lao xuống với vận tốc 19 km/giây phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk, khoảng 1.500 người đã bị thương vì sóng xung kích của vụ nổ mạnh gấp 30 lần vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima.

Những người ở dưới đường đi của thiên thạch này đã bị sức ép của vụ nổ ép chặt xuống đất, còn một số người bị sạm da hoặc ảnh hưởng mắt khi nhìn vào quả cầu lửa khổng lồ do thiên thạch tạo ra. Sóng xung kích từ vụ nổ đã phá tan hàng ngàn cửa sổ và hủy hoại nhiều tòa nhà, khiến các mảnh vỡ văng tung tóe và làm người dân xung quanh bị thương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn