Thiên Ân tiết lộ cảm xúc giữa ồn ào bị tố "đạo văn" và "mua vote" tại Miss Grand International 2022

( PHUNUTODAY ) - Những chia sẻ này bất ngờ được nhắc đến giữa "tâm bão" chỉ trích Miss Grand Vietnam 2022 liên quan đến việc "đạo văn" và "mua vote".

Mới đây, Thiên Ân vừa xuất hiện tại họp báo của một gameshow. Tại đây, người đẹp này thể hiện sự vui vẻ, thoải mái và thường xuyên tương tác cùng những nhân vật khác. Nói về cảm xúc của bản thân, Thiên Ân nhấn mạnh: "Tôi rất vui khi được gặp bạn bè sau một khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như ngày tôi tham gia chương trình. Chia sẻ thật về lý do tham gia chương trình, ekip của tôi muốn tôi có thêm những trải nghiệm mới cho bản thân". 

them-loat-anh-hoa-hau-thien-an-tai-sao-nhap-ngu-mat-moc-van-xinh-88616bad

Những chia sẻ này bất ngờ được nhắc đến giữa "tâm bão" chỉ trích Miss Grand Vietnam 2022 liên quan đến việc "đạo văn" và "mua vote".

Mới đây trên MXH lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn nói về việc Hoa hậu Thiên Ân đã tiến hành chuyển khoản cho một trong những quản trị viên của nhóm để nhờ người này tiến hành cày vote cho mình tại Miss Grand International 2022.

Dưới phần bình luận còn có cả hình ảnh chuyển khoản rõ ràng từ người gửi tên Đoàn Thiên Ân, số tiền là 10 triệu đồng nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn có một chữ “vote”. Dân tình phát hiện ở cuộc thi Miss Grand International 2022, với tổng số hơn 4,7 triệu lượt bình chọn, Đoàn Thiên Ân của Việt Nam đã chiến thắng giải thưởng “Country’s Power of the year”, chính thức giành tấm vé Top 20 chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Empty
Empty
Empty

Trước khi kết quả được công bố, đại diện của Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh gay gắt. Thậm chí căng thẳng tới mức BTC phải mở cổng gia hạn bình chọn vì lượng tương tác bỏ theo dõi trang Instagram chính thức của cuộc thi. Qua đó nhiều tài khoản vi phạm hình thức vote hợp lệ.

Không chỉ vậy Thiên Ân bất ngờ nhận về hàng loạt tranh cãi khi bị tố đạo văn. Cụ thể, một tài khoản TikTok đã chỉ ra bài thuyết trình tiếng Anh của cô tại Miss Grand Vietnam 2022 giống đến 95% một bài viết có sẵn trên mạng xã hội. 

Một đoạn trích của bài viết được cho là bị Thiên Ân “bê nguyên” vào bài thuyết trình: “Through many wars for the past a thousand years, Vietnam has developed continuously and now, it is a beautiful country in the eyes of the foreigners. Vietnam has had a victorious history. It has 54 ethnic group and diverse cultures”. (Tạm dịch: Trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng nghìn năm qua, Việt Nam đã không ngừng phát triển và giờ đây là một đất nước xinh đẹp trong mắt người nước ngoài. Việt Nam đã có một lịch sử chiến thắng, có 54 dân tộc anh em và nền văn hoá đa dạng). 

thien-an-bi-to-dao-van-lay-bai-tren-mang-de-mang-di-thi-miss-grand-vn-63ffa47e-6fcf2c66

Đoàn Thiên Ân bị soi bài phát biểu giống đến 95% văn mẫu.

Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Đoàn Thiên Ân có được phép sử dụng văn mẫu của người khác trong phần thi của mình? Nếu trong trường hợp cô không được dùng văn mẫu nhưng bị phát hiện có bài phát biểu giống đến 95% bài của người khác sẽ ảnh hưởng không hay đến kết quả và đánh giá ban đầu.

Theo:  xevathethao.vn copy link