Thời tiết ngày 15/8: Bắc Bộ có mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 15/8, các tỉnh miền Bắc mưa to, có nơi mưa rất to về đêm.

Thời tiết  ngày 15/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông rải rác (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Dự báo từ đêm nay đến ngày 20/8, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng từ 100-300mm/đợt. Khu vực Đông Bắc mưa 200-400mm/đợt, riêng tỉnh Quảng Ninh mưa rất to đến đặc biệt to với tổng lượng 350-500mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600mm/đợt; trọng tâm đợt mưa tập trung từ đêm 16 đến 18/8.

Vùng núi phía Bắc nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối nay có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng lốc sét, gió giật mạnh.

thoi_tiet_15_8

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 15/8 ở các vùng trên cả nước:

Thời tiết ngày 15/8 khu vực Hà Nội

Mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Thời tiết ngày 15/8 phía Tây Bắc Bộ

Mưa vừa, có nơi mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Thời tiết ngày 15/8 phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Thời tiết ngày 15/8 Thanh Hóa- Thừa Thiên- Huế

Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, thấp nhất 25-28 độ.

Thời tiết ngày 15/8 Đà Nẵng- Bình Thuận

Ngày nắng 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết ngày 15/8 Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 30-33 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link