Mẹ bệnh nhân 841 dương tính SARS-CoV-2, Quảng Nam phong tỏa 2 khu vực có nguy cơ

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay ngày 11/8, kết quả xét nghiệm xác định bà H.T.P ( mẹ bệnh nhân 841) dương tính với Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, ngành y tế đã xác định thêm một trường hợp dương tính  với Covid-19.

Trường hp này là bà H.T.P (SN 1973, trú tại phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Bà P. là mẹ của bệnh nhân 841, 11 tuổi, ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP. Tam Kỳ, được công bố vào chiều ngày 9/8.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con bệnh nhân 814 bình thường, được chuyển về Khu điều trị Điện Nam- Điện Ngọc, thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam cách ly, điều trị.

tam_ky

Liên quan đến bệnh nhân 841, ngày 10/8, tỉnh Quảng Nam đã quyết định phong tỏa hai khu vực liên quan. Hai khu vực bị phong tỏa là tổ 9, khối phối 2, phường Phước Hoà và khu vực Chợ Vườn Lài, khối phố 5, phường An Sơn. Thời gian thực hiện lệnh phong tỏa 14 ngày, kể từ 0h ngày 11/8.

Khu vực phong tỏa tại phường Phước Hoà có 17 hộ dân sinh sống với 54 nhân khẩu. Phạm vi phong tỏa: Đông giáp với chợ Tam Kỳ; Tây giáp với số nhà 66 Phan Đình Phùng, Nam giáp với đường Trần Cao Vân và Bắc giáp với đường Đinh Công Trứ.Tại khu vực phong tỏa ở chợ Vườn Lài có 20 hộ dân sinh sống với 195 nhân khẩu.

Phạm vi phong tỏa: Đông giáp với đường Hùng Vương, Tây giáp với đường Phan Đình Giót, Nam giáp với kênh ADB và đường lý Tự Trọng; Bắc giáp với khu dân cư.Được biết, bà P. ở trọ gần chợ Tam Kỳ, phường Phước Hòa nhưng làm nghề buôn bán áo quần bằng xe đẩy ở chợ Vườn Lài, phường An Sơn.

Trước đó, dù người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng UBND TP chỉ đạo thực hiện cho toàn bộ bà con tiểu thương chợ Vườn Lài kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm. TP Tam Kỳ cũng lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương khu vực hàng ăn chợ Tam Kỳ (gần khu nhà trọ bà P).

Về bệnh nhân 841, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cũng đã thông tin kết quả điều tra, giám sát dịch tễ như sau:

Từ ngày 13 đến ngày 24/7, bệnh nhân 841 đi cùng chị N.Q.N ( SN 1997) đi bằng xe máy về quê nội (159/10 Yên Khê 2, Đà Nẵng). Bệnh nhân tiếp xúc với ông nội N.P.D, bà nội L.T.Y.L, chị N.Q.N, chú M.V.L, M.Q.Đ.

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân đi chơi cùng chị tại công viên Sun World Đà Nẵng, siêu thị lotte mart Đà Nẵng (6 Nại Nam, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng). Tối ngày 23/7, bệnh nhân đi cùng chị ăn Sushi (không nhớ quán), quán chỉ có 2 chị em không có khách.

Từ ngày 24 đến 31/7, bệnh nhân được mẹ đón về Tam Kỳ bằng xe máy, không đi đâu chỉ ra tạp hóa Phượng (chợ Vườn Lài, An Sơn, Tam Kỳ) ở cùng mẹ. Tại đây, cháu tiếp xúc với cháu Đ.K, con chị P bán cơm (Hùng Vương, Tam Kỳ) và 2 cháu B.A, B.E (con chị K.H bán quần áo gần tạp hóa chị P).

Chiều 1/8, BN đến Trạm Y tế Phước Hòa khai báo Y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Chiều 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link