Thời tiết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn biến như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Trong dịp Tết Nguyên Đán, dự báot thời tiết Bắc Bộ khả năng chuyển rét đậm, miền Trung và miền Nam trời nắng ráo.

Dự báo thời tiết Tết Nhâm Dần như thế nào?

Miền Bắc đón Tết trong không khí lạnh

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 23/12 Âm lịch (ngày ông Công ông Táo) tới, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, nên thời tiết sẽ rét về đêm và sáng; sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời chuyển nắng.

Miền Trung và miền Nam thời tiết dự báo sẽ nắng ráo

“Tương tự, trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, chúng tôi dự báo nhiều khả năng Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên nhiều khả năng trong những ngày trước, trong và sau Tết ở Bắc Bộ trời sẽ rét,” ông Hưởng lưu ý.

Trong khi đó, tại miền Trung (khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra), trong những ngày Tết sẽ có mưa; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì nắng ráo.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hưởng cũng lưu ý xu thế thời tiết là như vậy nhưng mức nhiệt độ giảm bao nhiêu, khu vực nào rét nhất và thời gian rét kéo dài trong bao nhiêu ngày, thì đến dịp ông Công ông Táo mới có dự báo chính thức.

Chung quan điểm, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết: Trong dịp nghỉ Tết năm nay, thời tiết chủ đạo ở miền Trung và miền Nam vẫn là nhiệt độ cao, có nắng ấm.

Còn ở miền Bắc, do đang vào thời kỳ chính Đông nên khả năng chủ đạo sẽ là rét và có thể sẽ xảy ra mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ trung bình ban ngày có thể xuống đến 13-14 độ C.

thoi tiet tet

Thời tiết Thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh Hà Nội cũng giống như các tỉnh miền Bắc khác, trong những ngày Tết, nhiều khả năng trời sẽ nhiều mây; có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét và có khả năng xảy ra rét đậm.

Đặc biệt, với các khu vực địa danh về du lịch ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Đồng Văn, Tam Đảo, ông Hưởng Nhìn dự báo thời tiết cũng sẽ rét; còn miền Trung vùng từ Đà Nẵng trở vào mưa tạnh ráo; khu vực Nha Trang, Phú Quốc dịp Tết trời nắng ấm.

Về khả năng có xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa dông, mưa đá, bão sớm, bão muộn như một số năm trước hay không. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng các hiện tượng dông lốc, mưa đá thì phải gần đến thời điểm xảy ra (khoảng trước trong khoảng 7-10 ngày) thì mới có thể dự báo và cảnh báo. Bởi do càng gần Tết thì thông tin dự báo sẽ được chi tiết hơn nên người dân cần thường xuyên theo dõi các trang tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để sớm có phương án đón Tết và du Xuân phù hợp nhất.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link