Thông tin mới nhất vụ bé gái lớp 2 nghi bị hãm hiếp, dìm xác dưới ao

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ án mạng thương tâm bé gái 9 tuổi bị hãm hiếp, giết hại, dìm xác dưới ao, nghi can của vụ án đã bị bắt giữ.

Theo thông tin ghi nhận mới nhất, nghi can trong vụ án cưỡng hiếp, giết hại bé gái 9 tuổi rồi đem thi thể giấu dưới ao vừa bị cơ quan công an tạm giữ.

Đối tượng được xác định là Trần Văn Củ (33 tuổi, ngụ tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự).

Nghi can được xác định đã thực hiện hành vi đồi bại với bé Nguyễn Thị Kim N. ((9 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1, huyện Hồng Ngự) rồi giết, giấu thi thể nạn nhân dưới ao nước.

ao

Khai  nhận tại cơ quan điều tra, Củ khai, vì là hàng xóm nên biết rất rõ giờ giấc đi học của bé gái này.

Trưa xảy ra vụ án, Củ đón đường bé N. rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại, sau đó giết, cướp đôi bông tai rồi đem giấu xác nạn nhân xuống ao.

Như tin đã đưa trước đó, ngày 20/4, bé Nguyễn Thị Kim N. học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1 bị mất tích khi trên đường từ nhà nội về nhà. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an.

Trưa ngày 21/4, thi thể bé N. được tìm thấy tại ao nước gần nhà trong tình trạng lõa thể, trên cổ có dấu tích bị siết cổ. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn