Tin phụ nữ 19/2: Vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp rồi phi tang xác: Lời khai lạnh người của nghi can

( PHUNUTODAY ) - Vụ bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp rồi phi tang xác: Lời khai lạnh người của nghi can; Đi tập văn nghệ bé gái rơi xuống mương nước t.ử v.ong là những tin nóng hôm nay.

Lời khai lạnh lùng của 2 nghi phạm trong vụ tài xế chết, phân hủy trong cabin ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ tài xế chết nhiều ngày trên xe ô tô, công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (38 tuổi), cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là thủ phạm gây ra vụ giết tài xế bị phát hiện chết nhiều ngày trên cabin xe ô tô.

Nạn nhân là anh Chu Văn Phong, SN 1976, ở thôn Thanh Hội, xã Trung Hòa, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, theo báo VietnamNet.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Liêm trước đây lái xe đầu kéo, quen anh Chu Văn Phong nên cùng nhau tìm cách bán bớt số thép anh này chở thuê từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14/2.

tin-pn

Hiện trường vụ án mạng 

Khi vừa lên xe, Liêm bảo Phong cho đôi tượng Cường đi nhờ. Anh Phong vừa dừng xe thì bị hai đối tượng khống chế, giết và để xác nạn nhân tại chỗ nghỉ trong ca bin. Sau đó, Liêm lái xe đi bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp ở Hà Nội được gần 30 triệu đồng rồi bỏ xe lại trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 16/2, tại đường đôi 280 (thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài), thấy chiếc xe sơmi rơmoóc đề tên Công ty Thép Việt đỗ 3 ngày trên đường mà không di chuyển, người dân phát hiện thi thể người đàn ông đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối trong xe.

Qua kiểm tra sơ bộ, Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị chết do ngoại lực tác động. Công an huyện Lương Tài đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an tỉnh.

Xin tiền cha không được, con trai đốt nhà ở Sài Gòn

Ngày 19/2, Công an quận 7 phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận 7 (TP.HCM) xác định nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7).

Theo đó, lúc 14h30 hai hôm trước, người dân khu vực thấy khói lửa cuồn cuộn phát ra từ căn nhà trong hẻm nhỏ 1741 đường Trần Xuân Soạn. Lực lượng PCCC quận 7 lập tức điều 6 xe chuyên dụng đến dập tắt lửa.

Hỏa hoạn khiến nhiều phần căn nhà bị thiêu rụi, mảng tường đổ sập, thiệt hại ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do Huỳnh Quang Nhân (34 tuổi, con trai ông Đây) xin tiền cha tiêu xài nhưng không được nên đã phóng hỏa đốt nhà.

Đi tập văn nghệ, bé gái rơi xuống mương tử vong

Thông tin từ Công an huyện Đức Phổ: Nạn nhân là cháu Lê Thị Hoàng D (8 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 2 Phổ Thuận), bị chết dưới kênh mương N8, đoạn qua địa bàn thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ.

tin-pn.01

 Mương nước nơi phát hiện xác cả bé gái xấu số

Trước đó, vào chiều 18.2, bé D đi bộ đến trường tập văn nghệ, nhưng sau đó gia đình không thấy bé về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 19.2, phát hiện thi thể bé D cách nón lá của cháu (dùng để tập văn nghệ) khoảng 2km, nón rơi bên bờ bên bờ kênh.

Lời kể kinh hoàng của nhân chứng vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm rồi giết hại

Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “giết người và hiếp dâm trẻ em”. Nam sinh đang học lớp 12 này đã ra tay hãm hại, giết bé P.T.Y.N (10 tuổi, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn) vào chiều 17.2.

Theo cơ quan điều tra, tối 17-2, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác chết một bé gái tại ấp Vĩnh Lợi. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Qua khám nghiệm ban đầu, bé N. bị giết, thi thể giấu dưới mương nước, vùng kín có dấu hiệu xâm hại.

tin-pn.02

Nghi can Lên trong vụ án tại cơ quan điều tra 

Công an nhận định đây là vụ án hiếp dâm, giết người nên đã truy xét hung thủ. Qua sàng lọc, công an xác định Lên là nghi can chính trong vụ án nên mời về trụ sở làm việc. Làm việc với Công an, Lên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Lên khai nhận, vào chiều 17/2, thấy bé Ngọc đi học về ngang nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Lên kéo nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, để che giấu tội ác, Lên kéo lê nạn nhân đến mương nước và dìm xác nạn nhân xuống đó rồi bỏ về nhà.

Câu được cá sủ vàng hơn 2kg trên sông Nhà Bè

Sáng nay 19/2, sau suốt đêm không ngủ do quá vui mừng vì câu được con cá sủ vàng, anh Vũ Văn Thiết (ngụ phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) đã chia sẻ về sự may mắn của mình.

Theo anh Thiết, tối qua (18/2), nhân dịp cuối tuần, anh cùng nhóm bạn rủ nhau đến khu vực ven sông Nhà Bè, đoạn gần cầu Phú Xuân 2 (phường Phú Mỹ, quận 7) để câu cá giải trí.

“Thả cần khoảng 5 phút, bất ngờ tôi thấy cần của mình có cá cắn câu nên nhanh chóng kéo lên. Niềm vui khôn siết khi phát hiện đó là con cá sủ vàng, nặng hơn 2kg”, anh Thiết kể lại.

Được biết, cá sủ vàng có tên khoa học là Otolithoides biauritus, rất quý hiếm, đặc biệt giá trị lớn trong lĩnh vực y học. Bong bóng cá được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ sản xuất chỉ tự tiêu, có khả năng tự hủy sau khi phẫu thuật, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link