Tin phụ nữ 24/1: Người phụ nữ đeo vàng khắp người... đi ăn trộm

( PHUNUTODAY ) - Người phụ nữ mang trong người số tiền lên tới hàng chục triệu đồng cùng nhiều nữ trang đắt tiền đã trộm tài sản của người mua hàng.

Người phụ nữ đeo vàng khắp người... đi ăn trộm

Đối tượng đó là Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975, quê Đồng Tháp). Trưa ngày 20/1, Loan đi bộ từ bệnh viện Nhân dân Gia Định đến siêu thị nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q. Bình Thạnh) xem game bắn cá.

trom

 Ảnh minh họa.

Đến khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, Loan đi sang quầy hàng bán quần áo xem thì thấy chị Trần Tiểu Kín đang thử đồ nên để chiếc túi xách sang một bên.

Lợi dụng sơ hở không ai để ý, Loan liền đi đến lấy chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhones 6s, 1 điện thoại Samsung và hơn 1,4 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ chạy. Khi thử đồ xong, chị Kín ra thấy mất chiếc túi xách nên hô hoán.

Sự việc sau đó đã bị nhân viên bảo vệ siêu thị phát hiện và trình báo công an. Đặc biệt, khám xét trên người đối tượng này, công an còn thu giữ được hàng chục triệu đồng, nhiều nhẫn trang sức, dây chuyền và bông tai màu vàng có đính mặt đá lấp lánh. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguồn gốc số tài sản này.

Còn nhớ trước đó tại Lâm Đồng xảy ra trường hợp đối tượng dùng xe sang đi trộm. Theo đó, khoảng 2h30 ngày 30/12/2015, tại địa bàn xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, lực lượng tuần tra của Công an huyện Cát Tiên đã phát hiện xe ô tô hiệu INNOVA mang biển số tỉnh Bình Phước có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên xe đó bỏ chạy, đến 4 giờ cùng ngày, tại xã Quảng Ngãi, Công an huyện Cát Tiên đã bắt được chiếc xe cùng 3 thanh niên. Đó là Phạm Văn Thái (sinh năm 1981 - lá lái xe), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1990) và Nguyễn Duy Nam (sinh năm 1991), cả 3 cùng trú tại huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước).

Qua điều tra, nhóm này khai nhận khoảng 1 giờ ngày 30/12 cả nhóm lái xe ô tô đến xã Gia Viễn và đã bắt trộm được 2 con chó.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 2 con chó nặng khoảng 50kg, 1 khẩu súng gỗ tự chế và một số dụng cụ dùng để bắt chó.

Tên trộm két sắt bị cậu bé 9 tuổi phát hiện

Ngày 23/1, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) khởi tố, tạm giam Đỗ Minh Tuấn (24 tuổi, huyện Mê Linh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 16/1, Tuấn mang theo xà cầy, tuốc-nơ-vít, cờ lê, kìm… đi xe máy lang thang ở huyện Đông Anh tìm cơ hội ăn trộm. Chiều cùng ngày, Tuấn đến thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê phát hiện căn nhà mở cửa ban công tầng 2 nên trèo tường, leo lên mái bếp đột nhập qua lối này.

Tại buồng ngủ của gia chủ, thấy chiếc két sắt đặt đầu giường, Tuấn dùng xà cầy, tuốc nơ vít cậy… Hành vi của Tuấn bị một cậu bé 9 tuổi, con của gia chủ, phát hiện, hô hoán. Dù cuống cuồng bỏ chạy nhưng Tuấn cũng cố vơ hết các phong bì, trang sức, sổ đỏ ở trong két cho vào balô bỏ chạy.

Vứt lại tang vật, thoát vòng vây của những người truy đuổi, song vài ngày sau Tuấn ra đầu thú.

Bé trai tử vong vì bị cha ném ly trúng đầu

11g30 ngày 24/1, dù được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương sọ não nặng, mất nhiều máu, bé trai H.H.C (2 tháng 12 ngày tuổi) đã tử vong tại bệnh viện.

bo-giet-con-2

Ảnh minh họa. 

Trước đó, vào lúc 3g sáng ngày 23/1, bé C. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng choáng đa chấn thương, mất máu, tím tái với vết thương rách toạc trên vùng đầu.

Mẹ bé C. là chị N.T.T.L, ngụ xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, sáng sớm 23/1, do con khóc, chị ôm con trong lòng ru ngủ thì người chồng thức giấc khó chịu gây gổ.

Trong lúc hai bên cãi nhau, người chồng bất ngờ dùng ly cối thủy tinh ném thẳng vào vợ và trúng vào đầu con trai khiến bé bất tỉnh tại chỗ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, vụ việc sẽ được báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận làm rõ.

Giáp Tết, Bến xe Mỹ Đình vắng khách ngỡ ngàng

Dịp Tết năm nay, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) giảm một nửa so với mọi năm khiến nhiều nhà xe ngỡ ngàng.

Sáng 24/1 (tức 27 tháng Chạp), theo ghi nhận của phóng viên, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) không đông như những năm trước.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến và đường vành đai 3 trên cao không xảy ra ùn tắc, các phương tiện đi lại dễ dàng, các điểm giao cắt trước bến xe Mỹ Đình, hầm chui Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng – Lê Văn Lương thông thoáng.

Ghi nhận tại khu vực bên ngoài và bên trong bến xe Mỹ Đình, lượng người bắt xe về quê ăn Tết không đông như mọi năm. Nhà chờ hay hành lang bên trong bến xe, hành khách không phải chen nhau lên xe.

“Năm nay vắng khách, gần giờ xe chạy mà có 2 khách. Như mọi năm, nhà xe phải tăng cường tuyến, tuy nhiên năm nay lại vắng một cách lạ thường”, lái xe chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó GĐ bến xe Mỹ Đình) cho biết, do năm nay điều chuyển nhà xe phía Nam về các bến xe khác nên lượng khách đổ về bến xe giảm một nửa so với mọi năm.

“Một số nhà xe ngỡ ngàng khi lượng khách tại bến xe Mỹ Đình năm nay không đông như mọi năm. Trước đây, những dịp lễ tết như thế này, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình rất đông. Nếu như ngày trước, lượng xe ra vào khoảng 1.600 xe/ngày thì giờ chỉ khoảng 1.100 xe/ngày. Lượng khách năm nay trung bình 17.000 – 20.000 người/ngày, giảm một nửa so với mọi năm. Công suất bến xe khoảng 1.900 xe/ngày, nhưng bây giờ lượng xe chỉ hơn 1.000 xe, tính cả những ngày cao điểm, công suất của bến xe Mỹ Đình vẫn còn dư”, ông Tuấn nói

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh tăng cường ngày cận Tết

Hiện nay (24/01), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía Đông Nam. Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối nay (24/01) ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0m-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Quảng Trị-Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to (50-100mm/đợt).

Khu vực Bắc Bộ: Từ 24-26/1/2017 (26-29 tháng Chạp), nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-16 dộ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Từ ngày 27-31/1 (26-29 tháng Chạp), trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Cao nhất từ 22-25 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Ngày 1/2 (5 tết), có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ, cao nhất từ 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây. Từ 24-26/1 (27-29 tháng Chạp) nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C. Ở các tỉnh từ Quảng Trị-Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời lạnh.

Từ 27/1-1/2 (30 tháng Chạp – 5 tết), có mưa rải rác ở phía bắc, phía nam ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, cao nhất là 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Khu vực Đà Nẵng-Bình Thuận: Từ 24-26/1 (27-29 tháng Chạp) trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ, cao nhất là 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng-Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ 27/1-1/2 (30 tháng Chạp – 5 tết) có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ, cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Từ 24/1-1/2 (27 tháng Chạp-5 Tết) trời không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-20 độ, cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Từ 24/1-1/2 (27 tháng Chạp-5 Tết), không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ, cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link