Tin phụ nữ 6/12: Tình tiết mới nhất vụ bé 9 tuổi tử vong trên giường - chỉ mất trộm mỗi con dao

( PHUNUTODAY ) - Cháu bé 9 tuổi tử vong trên giường, nhà cửa không nhiều xáo trộn, tài sản cũng không bị mất.

Bé 9 tuổi tử vong trên giường: Mất trộm mỗi con dao

Sự việc gây xôn xao dư luận xảy ra ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bé trai 9 tuổi tử vong trên giường ngủ tại nhà là Đặng Văn K. (SN 2007, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền).

Sáng ngày 6/12, trao đổi với PV, ông Lê Duy Hưng -Chủ tịch UBND xã cho biết: "Hiện công an cũng đang vất vả tìm nguyên nhân vụ việc. Khi công an khám nghiệm hiện trường, nhà cửa không bị xáo trộn nhiều.

tin-phu-nu-5-phunutoday.vn

 Người dân xã Cẩm Điền bàng hoàng khi nghe tin.

Đặc biệt tài sản nhà cháu K không bị mất thứ gì ngoại trừ con dao rựa. Hiện công an họ cũng đang điều tra liệu có phải con dao đó gây nên vết thương ở đầu cho cháu bé không?".

Trước đó, theo vị Chủ tịch xã, gia đình ông bà nội cháu K chỉ bình thường, đủ ăn đủ tiêu chứ không khá giả. Bản thân gia đình sống với làng xóm xung quanh không có điều tiếng hay gây mâu thuẫn với ai.

Theo thông tin trên Thanh niên, cơ quan công an ban đầu xác định có thể cháu K bị sát hại và đang tích cực truy tìm hung thủ.

Được biết trước đó, khoảng 5h30 ngày 5/12, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi, ông nội cháu K) trở về nhà sau khi đi chợ sớm thì tá hỏa phát hiện cháu nội của mình chết trên giường ngủ với một vết thương ở đầu nghi là bị chém nên đã lập tức cấp báo tới công an xã Cẩm Điền.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Tình - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Điền cho biết, bố của cháu đi làm ăn ở Nam Định, mẹ đi Đài Loan (Trung Quốc).

"Hôm nay (5/12 -PV) là thứ Hai, như bình thường thì 6h - 6h30 cháu K đã dậy đi học rồi. Sự việc khiến chúng tôi vô cùng bàng hoàng.

Sau khi sự việc xảy ra, bố cháu đã về đến nơi để kịp nhìn mặt con lần cuối, còn mẹ cháu ở bên Đài Loan chưa thể về ngay được".

Tòa xử vụ con bị hiếp dâm phát hiện mẹ cũng là nạn nhân

Tại phiên tòa vụ hiếp dâm trẻ em, HĐXX phát hiện mẹ nạn nhân cũng từng là nạn nhân bị xâm hại khi còn là trẻ em và sinh ra nạn nhân.

Ngày 6-12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án để điều tra xét xử lại vụ bị cáo Đặng Thanh Tuấn (SN 1999, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) hiếp dâm trẻ em. HĐXX phúc thẩm nhấn mạnh cần phải giám định xương nhằm xác định tuổi chính xác của nạn nhân mới đủ cơ sở.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

 Tuấn quay tìm người thân khi tòa nghị án.

Đáng lưu ý, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy cần phải điều tra ai là thủ phạm quan hệ với mẹ nạn nhân, sinh ra nạn nạn nhân N., khi người mẹ chỉ mới 14 tuổi.

Trước đó, xử sơ thẩm, bị cáo Tuấn bị tòa TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tám năm tù.

Tại phiên phúc thẩm, công tố cho là chứng cứ vụ án đủ cơ sở kết tội bị cáo phạm tội. Việc gia đình bị cáo yêu cầu giám định xương để xác định tuổi nạn nhân là không có cơ sở. Từ đó VKS đề nghị HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Còn luật sư bị cáo Tuấn cho rằng Tuấn không phạm tội vì nạn nhân N. trên 13 tuổi. Nạn nhân có tới hai giấy khai sinh ghi năm sinh bất nhất. Sau khi sinh, người mẹ đã giao cháu cho ông ngoại nuôi. Ông giao cho một người khác nuôi và người này đã làm giấy khai sinh (ghi SN 2004). Sau đó mẹ ruột lại đưa về nhà nuôi và làm lại giấy khai sinh (ghi SN 2002). Mẹ nạn nhân lúc sinh nạn nhân chỉ mới 14 tuổi (SN 1989)…

Từ đó, luật sư đề nghị cần phải giám định xương mới đảm bảo tính chính xác tuổi của nạn nhân.

Theo hồ sơ, Tuấn quen với em N. và cả hai đã có quan hệ với nhau. Gia đình em N. phát hiện sự việc và tố cáo với cơ quan chức năng. Tháng 11-2015 Tuấn bị bắt giam.

Miền Bắc chuyển rét đậm trong đêm nay

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 6/12, miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi nhiệt độ thấp 6 độ.

tin-phu-nu-2-phunutoday.vn

 

Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay (6/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao 6-9oC. Tình trạng trời rét chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Hà Nội từ đêm nay trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC.

Bản tin thời tiết 6/12 cũng đưa ra cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định: Ngày hôm nay (6/12), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam sẽ lên lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông ở Quảng Ngãi lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.

Nhiều người bị thương trong vụ hoả hoạn kèm tiếng nổ lớn ở TP.HCM

Cơ quan chức năng Q.Phú Nhuận, TP.HCM đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra tại toà nhà trên đường Trần Kế Xương, P.7 quận này khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng trên tầng 4 của toà nhà ở địa chỉ số 126D Trần Kế Xương. Ngay sau đó lửa khói bốc lên, nhiều người ở các căn phòng lân cận tháo chạy xuống đất.

Cơ quan chức năng Q.Phú Nhuận, TP.HCM đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra tại toà nhà trên đường Trần Kế Xương, P.7 quận này khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng trên tầng 4 của toà nhà ở địa chỉ số 126D Trần Kế Xương. Ngay sau đó lửa khói bốc lên, nhiều người ở các căn phòng lân cận tháo chạy xuống đất.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, phần lớn phòng ở toà nhà nói trên được cho thuê trọ, dưới tầng trệt là trụ sở của trung tâm phân phối chế phầm sinh học.

Hiện cơ quan chức năng Q.Phú Nhuận vẫn chưa thông tin về số người bị thương trong vụ cháy nổ nói trên.

Hà Nội: Cụ ông 90 tuổi đi lạc được CSGT đưa về nhà

Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ Đội CSGT số 14 (Công an TP. Hà Nội) đã phát hiện cụ ông gần 90 tuổi đi lạc nên đã đưa cụ về nhà tại Vĩnh Tuy.

Trao đổi với PV ngày 6/12, Thượng uý Trần Mạnh Quyết, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 19h ngày 5/12 khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút Tam Trinh - Lĩnh Nam, Thượng uý Quyết phát hiện một cụ ông đi lẫn vào dòng người đông đúc trông rất mệt mỏi nên anh chủ động rẽ đám đông tiến đến đưa cụ về chốt.

tin-phu-nu-6-phunutoday.vn

 Cụ ông đã được Thượng úy Quyết tận tình đưa về nhà.

Sau đó các chiến sĩ CSGT đã mời cụ ông ăn uống lấy lại sức nhưng do có biểu hiện lẫn nên cụ không nhớ được tên tuổi và địa chỉ nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ thông qua hệ thống bộ đàm trên toàn tuyến, Thượng uý Quyết đã xác định được ở khu vực ngõ 364 Minh Khai, Vĩnh Tuy cách khu vực chốt gần 2km có một cụ già bị lạc cách đó 4h và gia đình đang bủa đi tìm.

Sau khi xác định chính xác thông tin, được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, Thượng uý Quyết đã trực tiếp đưa cụ ông về nhà riêng ở 19 ngõ 364 Minh Khai. Nhận được tin, con cháu cụ đã vô cùng cảm động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thượng uý Quyết và những chiến sĩ CAND.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn