Tổ tiên căn dặn: 5 nhóm quả ngon đẹp nhưng không nên thờ cúng. Đó là quả gì, vì sao lại như vậy?

21:53, Thứ ba 25/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng việc thờ cúng thể hiện tấm lòng thơm thảo của con cháu nên cần chú ý những cúng phẩm.

Trái cây, hoa quả thắp hương trên ban thờ thể hiện sự thanh sạch ngọt ngào biểu trưng cho tấm lòng của gia chủ. Do đó khi chọn cúng phẩm phải chú ý để đảm bảo thanh sạch và trang trọng. Cũng bởi thế nên người xưa khuyên con cháu những loại trái cây sau đây thì nên tránh thắp hương:

Trái cây/quả nằm bò mặt đất lâu

Do đặc điểm phát triển nên một số trái cây phải nằm bò trên đất lâu trong quá trình sinh trưởng ví như dưa dấu, dưa lê... Khi nằm lâu trên mặt đất thì chúng có thể nhiễm tà khí trong đất từ ảnh hưởng bởi phân bón, nước tưới, đất, bùn... Khi thắp hương tà khí trong các trái cây này có thể làm nhiễu loạn trường khí phòng thờ. Do đó sẽ ảnh hưởng xấu tới thờ cúng. Thế nên tổ tiên ông bà mới dặn con cháu phải chọn trái cây ngon ngọt sạch sẽ, thường là trái cây trên cành cao như chuối, vải, na, cam, quýt, bưởi... Khi mua những trái cây hoa quả về để thắp hương cũng chú ý không được đặt chúng ở mặt đất, mà phải để kê lên mâm, thúng đặt trên đôn cao. Người xưa thường thắp hương trái cây trên cao như chuối, bưởi...

Trái cây như chuối, bưởi trên cao được ưu tiên thắp hương hơn trái cây bò mặt đất như dưa lê dưa hấu
Trái cây như chuối, bưởi trên cao được ưu tiên thắp hương hơn trái cây bò mặt đất như dưa lê dưa hấu

Trái cây ngon đẹp nhưng ý nghĩa hoặc tên bị kiêng kỵ 

Nhiều trái cây ngon đẹp nhưng lại dính phải tên không hay hoặc ý nghĩa không tốt thì cũng không nên thờ cúng. Bởi người xưa thường dùng sự liên tưởng trong thờ cúng. Ví dụ trái sầu riêng nghe tên đã thấy buồn. Trái lê nghe đã thấy sự lê thê lê lết và tên của chúng còn có ý nghĩa chia ly. Trong tiếng Hán, chữ lê gần với ly mang điềm báo chia ly xui rủi. Trong tiếng Việt chữ lê là lê la lê lết, lê thê đều không tôt lành. Thế nên người xưa dặn không nên thắp hương những loại trái cây dạng này. 

Trái cây có tính cay nóng, dáng nhọn nhiều gai

Trái cây mà cay nóng thì mang tính kích thích và không lành nên không tốt cho thờ cúng. Bởi thế những trái cây cay nóng như ớt tiêu thì không nên thắp hương. Còn những trái cây nhiều gai nhọn như sầu riêng, mít thì sẽ gây sát khí nên không tốt cho thắp hương. Do đó người xưa kiêng thắp hương quả ớt, mít, sầu riêng vì sợ ớt xua đuổi ông bà tổ tiên và ớt mang ý nghĩa cay đắng, chua chát, khổ đau. Nhiều người đặt ớt trong mâm ngũ quả vì cho rằng màu sắc đẹp. Tuy nhiên ở góc độ phong thủy thì việc làm này là không nên sẽ gây ra xáo trộn trường khí thờ cúng không mang lại may mắn tốt lành.

Ớt, tiêu cay nóng không nên dâng cúng
Ớt, tiêu cay nóng không nên dâng cúng

Trái cây có mùi nặng

Những trái cây có mùi thơm nhưng quá nồng như mít, sầu riêng cũng không nên thắp hương vì dễ gây kích thích tinh thần người cúng. Hơn nữa mùi nồng sẽ gây khó chịu trong phòng thờ. Do đó những trái cây có mùi không thơm nhẹ thanh thoát thì cũng không nên thắp hương. Trái cây cần đảm bảo không gây kích thích hoặc tạo mùi lấn át mùi trầm hương, gây khó chịu.

Trái cây có độc

Những trái cây có độc tố như trái dư, trái cây nhuộm phẩm màu, trái cây canh tác không đảm bảo an toàn, nhiễm hóa chất cũng không nên thờ cúng bởi không tốt cho phòng thờ, không tạo ra sự trang trọng, không tạo được điềm báo may mắn. Thậm chí con người ăn phải còn gây ngộ độc thì họa tới nhãn tiền. Bởi vậy đừng chạy theo thẩm mỹ vẻ ngoài mà thắp hương những trái cây có nguy cơ mất an toàn, có độc tố.

Vì ý nghĩa thiêng liêng của trái cây thắp hương nên người xưa khuyên con cháu nên chọn các loại trái cây có ý nghĩa hay, tên đẹp, và tính chất ngon ngọt thơm như táo, bưởi, cam, quýt, thanh long, phật thủ...

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: An Nhiên