Triều đại duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam có 2 vị vua chung 1 ngai vàng

15:32, Thứ hai 21/08/2023

( PHUNUTODAY ) - Có câu “1 nước không thể có 2 vua” tuy nhiên, trong lịch sử phong kiến Việt Nam có 1 triều đại đã có tới 2 vị vua cùng ngồi chung ngai vàng.

Năm 938 Ngô Quyền đã lãnh đạo quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Qua đó chấm dứt thời kỳ hơn 1.000 năm Bắc thuộc và mở ra một thời kỳ độc lập, tự chủ mới cho nước nhà. Ngô Quyền (897 – 944) chính là vị vua họ Ngô đầu tiên của nước ta.

Ngô Quyền qua đời vào năm 944. Trước khi chết ông đã di chúc cho Dương Tam Kha (tướng quân, em vợ của Ngô Quyền) phò tá con của mình là Ngô Xương Ngập. Tuy nhiên Ngô Xương Ngập không được kế vị mà bị Dương Tam Kha cướp ngôi. Ngộ Xương Ngập phải bỏ trốn về Nam Sách, Hải Dương. Dương Tam Kha sau đó tự xưng là Dương Bình Vương nhưng không được các thủ lĩnh khác công nhận. Chính vì vậy mà nhiều nơi đã nổi dậy, gây ra tình trạng loạn lạc.

Trước tình hình đó, cuộc tranh chấp ngôi báu giữa nhà Ngô và ngoại tộc diễn ra. Hai anh em Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn, con của Ngô Quyền đã đứng lên lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vương cho nhà Ngô.

Năm 950, Ngô Xương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Được sự chuẩn tấu của Dương thái hậu, Ngô Xương Ngập cũng lên làm vua, xưng là Thiên Sách Vương. Khi đó cùng tồn tại hai vua.

Việc 2 anh em cùng làm vua 1 nước là điều chưa từng xảy ra nên thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, việc có 2 vua cùng nắm quyền khiến cho triều đình ngày càng trở nên rối ren hơn, bao gồm cả việc các sứ quân cát cứ bắt đầu hình thành và nổi dậy.

Năm 951, Ngô Xương Văn cùng Thiên Sách Vương đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) do không thần phục triều đình nhưng không thắng phải quay trở về. Ngô Xương Ngập là người chuyên quyền, không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Thậm chí, Ngô Xương Ngập còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua.

Năm 954, Ngô Xương Ngập lâm bệnh và qua đời. Sau đó Ngô Xương Văn một mình trị vì đất nước.

Giai đoạn này trong nước có nhiều nơi làm loạn không thần phục triều đình, Nam Tấn Vương mang quân đi dẹp. Đầu tiên ông dẹp được giặc Chu Thái ở Thao Giang (Phú Thọ) sau đó năm 965 Ngô Xương Văn đem quân đi đánh hai thông Đường và Nguyễn ở Thái Bình (Sơn Tây). Ông bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận.

Như vậy Ngô Xương Văn làm vua được 15 năm. Thời kỳ trị vì của Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập được gọi chung là Hậu Ngô Vương.

Sau khi Ngô Xương Văn qua đời, con trai ông là Ngô Xương Xí lên ngôi nhưng do thế lực yếu nên phải rút về giữ đất Bình Kiều. Từ năm 966 hình thành 12 sứ quân, sử gọi là loạn 12 sứ quân. Mậu Thìn năm 968, đạo quân của Đinh Bộ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng, thống nhất đất nước, mở ra nhà Đinh. Nhà Ngô kết thúc.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.