Trong mộ có lỗ dành cho người nghèo, 3 thứ bên nấm mồ sinh ra người giàu, đó là thứ gì?

( PHUNUTODAY ) - Câu nói này là một câu tục ngữ có ý nghĩa rằng người nghèo sẽ không có gì để chôn cất khi chết, còn người giàu sẽ có ba thứ bên nấm mồ để biểu thị sự thịnh vượng của con cháu

Cái lỗ ở nửa đầu câu là nơi ở của một số loài động vật, chẳng hạn như chuột hay thỏ. Chúng thường đào hang ở nhiều nơi, kể cả nghĩa trang. Bạn có nghe qua câu “thỏ khôn có ba hang” chưa? Vậy tại sao lại cho rằng mộ có hố sẽ khiến con cháu nghèo?

mo-nguoi-xua

Người xưa rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên, đặc biệt vào những dịp như Tết Nguyên Đán hay lễ Thanh Minh. Lòng hiếu thảo là phẩm chất cao quý của con cháu. Vậy khi đến viếng mộ, nếu thấy có hố, người ấy sẽ làm gì?

Nếu ở mộ xuất hiện một chiếc lỗ nào đó thì rất có thể là gia đình đã lâu không đến cúng bái, cũng có nghĩa là con cháu không có lòng hiếu thảo, một người ngay cả lòng hiếu thảo cơ bản nhất cũng không thể làm được thì làm sao có thể có cuộc sống sung túc, giàu có. Vì vậy, rất có lý khi nói rằng có một cái hố trong mộ thì con cháu sẽ nghèo.

Ngoài ra, nếu con cháu giàu có hơn, họ sẽ rất đặc biệt chú ý và quan tâm đến việc chăm sóc những ngôi mộ những người thân của mình. Thậm chí còn trả giá cao để mua đất tại những nghĩa trang có người chăm sóc, trông coi, những nơi này được quản lý bởi những người đặc biệt, động vật nhỏ không thể đế để đào hố được.

Còn nói cạnh mộ có ba thứ thì con cháu sẽ giàu có, vậy ba thứ đó là gì?

Trên thực tế, có ba loại cây: cây bách, cây thông và cây liễu. Đây là những loại cây rất phổ biến, chúng cũng có tỷ lệ xuất hiện rất cao trong các bài thơ, bài hát của văn nhân cổ đại và chúng đều có những ý nghĩa riêng. Cây bách còn được gọi là “cây thường xanh”, đúng như tên gọi, cây bách xanh quanh năm.

Cây thông cũng giống như cây bách, là loài cây chịu lạnh và thường tượng trưng cho sự kiên trì, người có đức tính này khó có thể thành công.

Empty

Tất nhiên, xét về mặt thực tế thì cây thông, cây bách được trồng cạnh mộ vì hệ thống rễ của chúng không sâu, không có nhu cầu nước cao như các cây khác nên rễ rất nông sẽ không làm ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của người đã khuất.

Còn đối với cây liễu, ấn tượng nhất chính là những cành liễu dài, hàm ý về lịch sử lâu đời và trường tồn, không chỉ là sự tưởng nhớ tổ tiên mà còn là lời chúc tốt lành cho thế hệ mai sau.

Cây liễu có khả năng phát triển rất mạnh mẽ, nếu trồng cây liễu thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ bén rễ và nảy mầm, tạo bóng mát cho khuôn viên ngôi mộ, tượng trưng cho niềm hy vọng vô hạn và khả năng làm giàu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link