Trụ điện đổ, cô giáo ch.ết tại chỗ con trai nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 14h chiều 5-5, tại đường số 10-11 thuộc khu Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, một cột điện cao thế đổ, đè trúng cô giáo Trần Thị Phụng đang lái xe máy chở con đi học thêm.

Theo ông Nguyễn Đức, giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, do thời tiết mưa gió liên tiếp nên cây thông ngã đè lên đường dây điện làm trụ điện đổ. Lúc đó cô giáo Trần Thị Phụng (38 tuổi, giáo viên Trường PTDT bán trú tiểu học Măng Cành, huyện Kon Plông)  đang lái xe trở con trai Hoàng Hữu Gia Huy (9 tuổi) đi học thêm nên bị đè trúng.

tai-nan-thuong-tam phunutoday

Các bác sĩ đang cấp cứu cho cháu Huy 

Vụ tai nạn làm cô giáo Phụng chết tại chỗ. Con trai cô bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link