Điểm tin 5/5: 3 người bị chém trọng thương sau cuộc truy sát ở phòng trọ

( PHUNUTODAY ) - Làm rõ vụ thiếu nữ bịa chuyện bắt cóc, lừa tiền tham gia đa cấp, va chạm xe ô tô, xe mô tô cháy rụi tại hiện trường… là những thông tin đáng chú ý

Tiếp nhận đối tượng bị truy nã vì buôn bán phụ nữ

Đối tượng là Dương Thị Hà, sinh năm 1975, trú tại Thôn Bình Yên, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bị truy nã đặc biệt với tội danh “Mua bán phụ nữ’.

Sau tiếp nhận đối tượng, các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao cho Cục C52, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Chi đội Công an Biên phòng thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) cũng đã tiến hành bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái 23 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc.

diem-tin1 phunutoday

 

Làm rõ vụ thiếu nữ bịa chuyện bắt cóc, lừa tiền tham gia đa cấp

Ngày 4/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa làm rõ vụ chị Trần Thị L. (SN 1970, ngụ tỉnh Đắk Nông) bị con gái ruột giả vờ gọi điện thông báo bị bắt cóc để tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/4, chị L. hớt hải đến Công an quận Bình Tân trình báo về việc con gái của chị là Nguyễn Thị Tr. (SN 1997) bị bắt cóc.

Chị L. cho biết, con gái gọi điện báo làm mất xe máy của bạn nên bị bắt cóc, đánh đập và bắt phải đền 15 triệu đồng, nếu không sẽ bị giết. Tr. đang bị nhốt trong một căn phòng ở quận Bình Tân nhưng nói với chị L. là không biết được địa điểm ở đâu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra. Vừa sử dụng biện pháp câu nhử kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan điều tra nhanh chóng lật tẩy màn kịch của Tr..

Tr. vừa khóc vừa kể, mình được một người bạn giới thiệu vào công ty đa cấp. Vì mới ở quê xuống, Tr. chưa hiểu nhiều về loại hình kinh doanh đa cấp. Khi tham gia vào công ty đa cấp, Tr. được nhiều “sếp” đưa đón nhiệt tình, thấy ai cũng ăn mặc đẹp, nói những lời có cánh nên Tr. rất thích.

Lúc vào làm nhân viên chuyên nghiệp, công ty yêu cầu Tr. phải đóng 15 triệu đồng. Không có đủ tiền theo yêu cầu của công ty nên Tr. nghĩ ra cách tống tiền mẹ.

Biết ba mẹ thương yêu, Tr. bàn với một người bạn tên Phan Thị H. đóng giả là người cho Tr. mượn xe. Sau đó, Tr. nói dối với mẹ là em làm mất xe nên bị chủ xe bắt cóc để đòi tiền bồi thường.

Nghĩ muốn giúp bạn nên H. đồng ý. Tuy nhiên, khi kế hoạch đã sẵn sàng, H. lại không chịu giúp sức cho Tr.. Tr. liền nhờ một người khác chạy đến điểm hẹn nhận tiền chuộc từ mẹ thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Bà L. tâm sự: “Nhà tôi làm rẫy, con bé Tr. nó học xong thì xuống TP.HCM xin việc. Tôi nghĩ cho con đi cho hiểu biết nhiều, ở nhà lam lũ tội con. Vậy mà mới xuống đã như thế này rồi, tôi đau lòng lắm. Thấy con an toàn, tôi cũng vui. Tôi rất cảm ơn các chú công an đã hết mình, thức đêm thức hôm vất vả. Tôi chỉ mong con gái hiểu ra mà không sa vào bẫy đa cấp nữa”.

"Bà trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ sa lưới

Theo đó, lực lượng công an đã bắt giữ, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của nghi can cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, tại tầng 17, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM).

Được biết, đường dây đánh bạc qua mạng thông qua trang web ibet789.com hoạt động 7 năm qua, bị trinh sát công nghệ cao, Bộ Công an theo dõi từ đầu năm 2017, báo VOV đưa tin.

diem-tin phunutoday

  Nguyễn Thị Khéo, bà trùm cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. Ảnh: TNO

Với vỏ bọc là công ty phần mềm và dịch vụ quảng cáo, đường dây này đã lôi kéo, tổ chức cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến... cho hàng chục nghìn đối tượng mê cờ bạc sát phạt trên mạng, với số tiền cá cược lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Muốn tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền vào tài khoản để chơi.

Công ty của Khéo là công ty "con", còn công ty "mẹ" đặt tại Campuchia. Tại Việt Nam, Khéo tổ chức, quản lý và bắt đầu hoạt động đường dây đánh bạc từ năm 2011.

Sau thời gian điều tra, theo dõi, cơ quan công an chia làm nhiều mũi công tác ở TP.HCM và TP.Hà Nội và An Giang, tiến hành bắt, khám xét nơi ở của "bà trùm" Khéo và một số nghi can khác, báo Thanh niên đưa tin.

Bước đầu các nghi can đã khai nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng internet. Hiện tại Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ về đường dây đánh bạc nghìn tỉ này.

3 người bị chém trọng thương sau cuộc truy sát ở phòng trọ

Ngày 4/5, Cơ quan Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ ẩu đả xảy ra tối ngày 3/5, trên địa bàn xã Bình Nhâm khiến 3 người bị thương nặng.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 3/5, anh L.N.K. (tạm trú Bình Dương) đang ngồi tại phòng trọ trên đường Bình Nhâm 3 với 2 người bạn. Lúc này, một nhóm thanh niên 3 người đi 2 xe máy, cầm theo dao chạy thẳng vào phòng tấn công anh K.. Thấy anh K. bị đánh, nhóm bạn lao vào can ngăn cũng bị “truy sát” trọng thương.

diem-tin2 phunutoday

 Khu phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CT

Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo với Công an địa phương, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, trong đó có 1 người bị thương nguy kịch.

Tại hiện trường, một con dao dài hơn 40cm được bỏ lại, nhiều đồ đạc bàn ghế văng khắp nơi. Công an thị xã Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, truy tìm các đối tượng gây án.

Va chạm xe ô tô, xe mô tô cháy rụi tại hiện trường

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-5, xe ô tô tải mang BKS 43C-074.22 (chưa rõ họ tên tài xế) điều khiển đang lưu thông trên đường tỉnh 864, hướng đi từ nội ô TP Mỹ Tho về xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Khi xe đang lưu thông đến đường số 7 ở khu công nghiệp Mỹ Tho thuộc địa bàn xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì rẽ vào khu công nghiệp.

diem-tin3 phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn khiến xe mô tô bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cùng thời điểm này, xe mô tô mang BKS 71F1-1454 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại tông thẳng vào phần đầu xe tải. Cú va chạm mạnh làm người điều khiển cùng phương tiện té ngã xuống đường. Tiếp đó xe mô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội, người đàn ông bị kẹt giữa hai xe nên hô hoán cầu cứu thì được người dân và tài xế xe tải kéo ra ngoài đưa đi đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương phần đầu và bỏng ở hai chân.

Khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội, người dân ở khu vực cùng tài xế dùng 2 bình chữa lửa để dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu nạn và cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 1 xe chữa cháy, thiết bị chuyên dùng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt lửa ngọn lửa nhưng chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT công an TP Mỹ Tho điều tra xử lý theo quy định.

Phó giám đốc nữ điều hành đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 4/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng do Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cầm đầu.

Nghi can Nguyễn Thị Khéo là phó giám đốc Cty TNHH DV Phần mềm Asian Livetech, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Petrolan (số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM).

diem-tin4 phunutoday

 Công an tiến hành khám xét nơi ở và công ty của Nguyễn Thị Khéo. Ảnh: Việt Văn.

Theo C50, đầu năm 2017, đơn vị này phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn trên trang web ibet...com. Đường dây này tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… thu hút nhiều người chơi tham gia.

Qua thời gian theo dõi, C50 xác định Nguyễn Thị Khéo là nghi can cầm đầu đường dây này. Núp bóng là một công ty phần mềm, Khéo đã tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc khắp cả nước từ năm 2011. Công ty TNHH DV Phần mềm Asian Livetech là công ty con, còn công ty mẹ đặt tại Campuchia. Khéo chỉ đạo nhân viên làm các dự án quảng cáo, phần mềm và tổ chức đánh bạc theo yêu cầu của công ty mẹ.

Ngoài Nguyễn Thị Khéo bị bắt, công an còn bắt giữ một số nghi can khác trong đường dây này để phục vụ công tác điều tra.

Theo:  khoevadep.com.vn