Trung Quốc đang ’chiếm đóng thực tế’ trái phép Scarborough

19:33, Thứ bảy 27/04/2013

( PHUNUTODAY ) - 15 Nhật cất cánh khẩn cấp, Mỹ có thể sắp tấn công Syria... là tin tức thời sự chính ngày 27/4.

Trung Quốc đang chiếm đóng thực tế, trái phép Scarborough, 40 chiến đấu cơ Trung Quốc ra Senkaku, F-15 Nhật cất cánh khẩn cấp, Mỹ có thể sắp tấn công Syria... là tin tức thời sự chính ngày 27/4.

 

Philippines hôm 26/4 đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang thể hiện sự Philippines hôm 26/4 đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang thể hiện sự "chiếm đóng thực tế" trái phép trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ngoại trưởng Albert del Rosario cho biết 3 tàu của chính phủ Trung Quốc vẫn còn ở trong vùng biển lân cận bãi cạn Scarborough nhằm xua đuổi ngư dân Philippines. "Người Trung Quốc đã cố gắng thiết lập sự chiếm đóng thực tế" - ông nói với các phóng viên.

 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/4 cho biết việc kiểm soát nhóm đảo Điếu Ngư (Senkaku) ở Hoa Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết quần đảo Senkaku mà nước này gọi là Điếu Ngư liên quan tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, là một trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26/4 cho biết việc kiểm soát nhóm đảo Điếu Ngư (Senkaku) ở Hoa Đông là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết quần đảo Senkaku mà nước này gọi là Điếu Ngư liên quan tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, là một trong những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

 

Chính phủ Trung Quốc giải thích rằng khái niệm
Chính phủ Trung Quốc giải thích rằng khái niệm "lợi ích cốt lõi" bao gồm quyền chủ quyền và bảo vệ lãnh thổ của quốc gia. Bà Xuân Oánh nói thêm rằng chính phủ Trung Quốc không thay đổi định nghĩa cũng như phạm vi của "lợi ích cốt lõi". Một số nguồn tin ngoại giao cho rằng Trung Quốc có thể cố gắng tăng cường tuyên bố chủ quyền của mình đối với các đảo như một "lợi ích cốt lõi" theo thời gian.

 

Trong một diễn biến khác có liên quan, Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản ngày 27/4 đưa tin cho hay, Trung Quốc đã điều động ít nhất 40 chiến đấu cơ tham gia hộ tống 8 chiếc tàu Hải giám nước này đổ bộ ra vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku hôm 23/4 vừa qua, trong đó có hơn một nửa là Su-27 và Su-30. Trước đây, hầu như Trung Quốc thường điều động J-10 trong các tình huống
Trong một diễn biến khác có liên quan, Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản ngày 27/4 đưa tin cho hay, Trung Quốc đã điều động ít nhất 40 chiến đấu cơ tham gia hộ tống 8 chiếc tàu Hải giám nước này đổ bộ ra vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku hôm 23/4 vừa qua, trong đó có hơn một nửa là Su-27 và Su-30. Trước đây, hầu như Trung Quốc thường điều động J-10 trong các tình huống "khẩn cấp" ra Senkaku, nhưng lần này lại chủ yếu là Su-27 và Su-30 có uy lực chiến đấu cao hơn nhiều so với J-10.

 

Một quan chức chính phủ nói với tờ Sankei rằng động thái này của Bắc Kinh là
Một quan chức chính phủ nói với tờ Sankei rằng động thái này của Bắc Kinh là "liều lĩnh và manh động chưa từng có". Hoạt động của ít nhất 40 chiếc máy bay này được cho là nhằm "phối hợp" với lực lượng Hải giám trên Biển Hoa Đông. Sau khi có tin Bắc Kinh điều động 40 máy bay kéo ra Senkaku, Tokyo cũng lập tức lệnh cho biên đội F-15 cất cánh khẩn cấp.

 

Sở dĩ Bắc Kinh điều động gấp 40 chiếc chiến đấu cơ ra Senkaku là vì tình báo Hoa Nam đã
Sở dĩ Bắc Kinh điều động gấp 40 chiếc chiến đấu cơ ra Senkaku là vì tình báo Hoa Nam đã "đánh hơi" thấy tàu ngầm và máy bay cảnh báo P3C của hải quân Nhật Bản cũng đang có mặt gần đó để hỗ trợ một đội tàu Nhật Bản chở theo khoảng 80 nhà hoạt động bảo vệ chủ quyền, điều tra nghề cá ra Senkaku và khoảng 10 tàu Cảnh sát biển hộ tống.

 

Tân Hoa Xã ngày 27/4 dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản cho hay, trong buổi tọa đàm với các doanh nghiệp và giới học giả Nhật Bản tối hôm qua 26/4, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ mối lo ngại về việc Trung Quốc không ngừng bành trướng sức mạnh quân sự của mình. Một doanh nhân tham dự buổi tọa đàm này đã tiết lộ với tờ Sankei, Thủ tướng Shinzo Abe nói với họ trong buổi tọa đàm rằng:
Tân Hoa Xã ngày 27/4 dẫn nguồn tin tờ Sankei Nhật Bản cho hay, trong buổi tọa đàm với các doanh nghiệp và giới học giả Nhật Bản tối hôm qua 26/4, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ mối lo ngại về việc Trung Quốc không ngừng bành trướng sức mạnh quân sự của mình. Một doanh nhân tham dự buổi tọa đàm này đã tiết lộ với tờ Sankei, Thủ tướng Shinzo Abe nói với họ trong buổi tọa đàm rằng: "Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tương quan sức mạnh quân sự Trung - Nhật sẽ bị phá vỡ triệt để".

 

Hàn Quốc hôm 26/4 đã công bố quyết định rút tất cả các nhân viên của mình ra khỏi khu công nghiệp liên Triều Kaesong sau khi Bình Nhưỡng từ chối đối thoại để giải quyết các tranh chấp về biểu tượng cuối cùng của sự tái thiết lập quan hệ song phương. Quyết định trên của phía Hàn Quốc, do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ryoo Kihl-jae tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, đã đưa ra câu trả lời cho số phận của Kaesong sau gần một tháng ở tình trạng lấp lửng do phía Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân và đóng cửa biên giới tới đây với phía Hàn Quốc.
Hàn Quốc hôm 26/4 đã công bố quyết định rút tất cả các nhân viên của mình ra khỏi khu công nghiệp liên Triều Kaesong sau khi Bình Nhưỡng từ chối đối thoại để giải quyết các tranh chấp về biểu tượng cuối cùng của sự tái thiết lập quan hệ song phương. Quyết định trên của phía Hàn Quốc, do Bộ trưởng Bộ Thống nhất Ryoo Kihl-jae tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, đã đưa ra câu trả lời cho số phận của Kaesong sau gần một tháng ở tình trạng lấp lửng do phía Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân và đóng cửa biên giới tới đây với phía Hàn Quốc.

 

Trong khi đó, thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 27/4 đưa tin, mặc dù về mặt truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn đăng tải những hình ảnh cho thấy người dân quốc gia này đang sống trong thái bình, ca múa nhưng ngày càng nhiều người tìm cách vượt biên trốn khỏi quê hương của họ. Để đề phòng hiện tượng người dân vượt biên sang Trung Quốc ngày càng nhiều, theo CNA, giới chức Bắc Triều Tiên đã quyết định sơ tán dân và xóa bỏ một số làng mạc ven biên giới với Trung Quốc.
Trong khi đó, thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 27/4 đưa tin, mặc dù về mặt truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vẫn đăng tải những hình ảnh cho thấy người dân quốc gia này đang sống trong thái bình, ca múa nhưng ngày càng nhiều người tìm cách vượt biên trốn khỏi quê hương của họ. Để đề phòng hiện tượng người dân vượt biên sang Trung Quốc ngày càng nhiều, theo CNA, giới chức Bắc Triều Tiên đã quyết định sơ tán dân và xóa bỏ một số làng mạc ven biên giới với Trung Quốc.

 

Giới chức Mỹ tuyên bố chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học chống phe nổi dậy, cáo buộc này có thể khiến Washington sớm can thiệp quân sự vào Damascus. Theo AP, trong một lá thư gửi các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 25.4, Nhà Trắng thông báo cơ quan tình báo nước này tin rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng chất độc sarin “trên quy mô nhỏ” ở Syria. Tuyên bố trên đánh dấu việc Washington lần đầu tiên buộc tội ông al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Điều này vốn được Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định là “lằn ranh đỏ” để Washington ra tay hành động nếu Damascus phạm phải.
Giới chức Mỹ tuyên bố chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học chống phe nổi dậy, cáo buộc này có thể khiến Washington sớm can thiệp quân sự vào Damascus. Theo AP, trong một lá thư gửi các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 25.4, Nhà Trắng thông báo cơ quan tình báo nước này tin rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng chất độc sarin “trên quy mô nhỏ” ở Syria. Tuyên bố trên đánh dấu việc Washington lần đầu tiên buộc tội ông al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Điều này vốn được Tổng thống Mỹ Barack Obama xác định là “lằn ranh đỏ” để Washington ra tay hành động nếu Damascus phạm phải.

 

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo chính quyền Syria rằng việc sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường là không thể chấp nhận được, nhưng khẳng định Mỹ sẽ hành động thận trọng trong vấn đề này.
Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo chính quyền Syria rằng việc sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường là không thể chấp nhận được, nhưng khẳng định Mỹ sẽ hành động thận trọng trong vấn đề này. "Thật khủng khiếp khi dân thường bị nã đạn và sát hại một cách vô tội vạ, việc dùng vũ khí hóa học có khả năng hủy diệt hàng loạt đối với người dân là vượt quá một giới hạn khác trong sự tôn trọng các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế", Telegraph dẫn lời ông Obama nói trong cuộc gặp hôm qua với nhà vua Jordan Abdullah. (Tổng hợp tử VNE, TNO, GDVN)

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc