Truy tìm nữ công nhân nghi mắc Covid-19 trốn khỏi khu cách ly ở Bắc Giang

( PHUNUTODAY ) - Nữ công nhân trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yến Bái đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang và được nhận định có nguy cơ cao lây lan Covid-19.

UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vừa có bản bẩn khẩn, gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, xã, thị trấn, công an huyện, xã... về việc rà soát, nắm tình hình tất cả các công dân trên địa bàn có tên Hoàng Thị Thương (SN 1993, trú tại huyện Văn Chấn).

Người này đã trốn khỏi khu cách ly ở khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) từ ngày 20/5.

UBND huyện Văn Chấn nhận định, Hoàng Thị Thương có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19 nên bất cứ ai phát hiện có người trùng thông tin hoặc nghi ngờ là chị Thương phải báo ngay về UBND huyện.

Công văn khẩn của UBND huyện Văn Chấn (Ảnh: VTC News)

Công văn khẩn của UBND huyện Văn Chấn (Ảnh: VTC News)

Do đó, UBND huyện giao công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý những tình huống phát sinh.

Thông tin trên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, tại huyện Việt Yên từng có một công nhân tên “Hà Thị Thương” (SN 1993, quê Yên Bái).

Bước đầu, cơ quan công an nhận định Hà Thị Thương trùng khớp thông tin với đối tượng Hoàng Thị Thương đang được chính quyền tại Yên Bái truy tìm và nhiều khả năng là cùng một người. "Hà Thị Thương từng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Dũng (Bắc Giang) điều trị từ ngày 17/5", ông Phương nói.

Về diễn biến dịch bệnh trong nước, bản tin sáng 22/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 20 ca mắc Covid-19 trong nước ghi nhận tại 4 địa phương là Bắc Giang 11 ca; Bắc Ninh 3 ca; Thái Bình 1 ca; Hải Dương 4 ca và Điện Biên 1 ca. Hiện, Việt Nam hiện có 4.961 bệnh nhân. Riêng từ ngày 27/4 đến nay, số lượng ca mắc mới là 1.912 ca.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link