Uống nước trong lọ tăm, bé trai tử vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi uống thủy ngân chảy ra từ ống đựng tăm, bé trai bị hôn mê, cơ thể tím tái trước khi tử vong.

Ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng công an xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, ngày 9/5 gia đình đã làm lễ an táng cho cháu Lê Văn Huy (17 tháng tuổi, con anh Lê Văn Hải). Bé trai này tử vong do ngộ độc thủy ngân.

Lọ đựng tăm chứa chất hóa học thủy ngân - Ảnh minh hoạ

Sự việc xảy ra tại xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An). Cụ thể chiều 8/5, vợ chồng anh Lê Văn Hải đi làm để con trai lớn 10 tuổi và bé Lê Văn Huy (17 tháng tuổi) ở nhà.

Hai anh em vô tình cầm lọ tăm bên trong có dung dịch thủy ngân chơi đùa nhưng không may làm rơi vỡ. Khi thấy nước ở bên trong chảy ra, bé Huy tò mò cầm lên uống. Ít phút sau bé bị hôn mê, cơ thể tím tái nằm bất động dưới nền nhà.

Sự việc được thông báo cho người thân và Huy đưa bệnh nhi đến bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cấp cứu. Tại đây các bác sĩ xác định cháu bé bị ngộ độc thủy ngân nặng, khẩn trương chuyển ra Hà Nội. Dù vậy nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nghi án bé trai 9 tuổi bị bạo hành: Hãi hùng lời kể của nạn nhân
Nghi án bé trai 9 tuổi bị bạo hành: Hãi hùng lời kể của nạn nhân
(Xã hội) - (Phunutoday) - "Cháu bị bố xích chân vào bình gas 3-4 lần rồi. Cái xích đấy bố cháu dùng để xích chó nữa. Bố cháu còn lấy dây điện vụt vào chân với tay cháu".
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn