Vaccine Moderna bị đình chỉ sử dụng tại Iceland do nguy cơ viêm cơ tim

( PHUNUTODAY ) - Iceland hôm 8/10 đã đình chỉ sử dụng vaccine ngừa Covid-19 Moderna, với lý do nguy cơ viêm cơ tim gia tăng sau khi sử dụng.

Động thái của Iceland đã đi xa hơn so với các nước láng giềng Bắc Âu vốn chỉ đơn giản là hạn chế sử dụng vaccine này, theo AFP.

"Nguồn cung cấp vaccine Pfizer đã đủ... nên lãnh đạo cơ quan dịch tễ quyết định không sử dụng vaccine Moderna ở Iceland", thông báo đăng trên trang web của Tổng cục Y tế Iceland.

Theo người đứng đầu cơ quan dịch tễ Iceland, quyết định trên xuất phát từ việc tỷ lệ mắc bệnh viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim tăng lên sau khi tiêm vaccine Moderna.

Vaccine ngừa Covid-19 Moderna

Vaccine ngừa Covid-19 Moderna

Trong hai tháng qua, Iceland đã phê duyệt sử dụng một liều bổ sung "gần như độc quyền" của vaccine Moderna cho những người dân được tiêm vaccine Janssen, loại vaccine một mũi do Johnson & Johnson của Mỹ sản xuất và phân phối. Bên cạnh đó, những người cao tuổi và suy giảm miễn dịch đã tiêm hai mũi của một loại vaccine khác trước đó cũng nhận được chỉ định tương tự.

Điều này không ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng ở hòn đảo 370.000 dân, nơi 88% dân số trên 12 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Từ hôm 7/10, Thụy Điển và Phần Lan cũng đình chỉ việc sử dụng vaccine Moderna nhưng chỉ cho những người dưới 30 tuổi, vì có nguy cơ gây viêm cơ tim và màng ngoài tim.

Đan Mạch và Na Uy đã chính thức khuyến cáo những người dưới 18 tuổi không nên áp dụng phương pháp này.

Theo các nhà chức trách Thụy Điển, hầu hết những người mắc các chứng viêm trên đều lành tính và tự khỏi, song khuyến nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ khi xuất hiện các triệu chứng này.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), ngành y tế cho biết tỉ lệ viêm tim ở người trẻ tuổi sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tăng gần gấp đôi, từ 0,005% lên 0,02% sau liều thứ 2.

Các chuyên gia y tế của Hong Kong khuyến cáo chỉ nên tiêm 1 liều vaccine Comirnaty cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi.

Theo dữ liệu ở Mỹ, tác dụng phụ gây viêm cơ tim xảy ra ở cả nam và nữ trong độ tuổi từ 12 đến 29, với tỉ lệ 40,6/1 triệu ở nam và 4,2/1 triệu ở nữ sau khi tiêm. Ở người trên 30 tuổi, những con số này lần lượt là 2,4/1 triệu và 1/1 triệu.

Trước đó, cơ quan quản lý của Mỹ và châu Âu đã từng cảnh báo cả hai vaccine Moderna, Pfizer có thể liên quan phản ứng hiếm gặp ở thanh, thiếu niên. Đó là đau tức ngực, viêm tim.

Song, các cơ quan quản lý dược phẩm, y tế ở Mỹ, EU và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều khẳng định lợi ích của việc tiêm vaccine COVID-19 mRNA vẫn lớn hơn tác dụng phụ có thể gặp phải. Chúng ta vẫn nên tiêm vaccine ngay khi có thể để ngăn ngừa mắc bệnh nặng, nhập viện, tử vong do COVID-19.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link