Về già, không có tiền chưa chắc đã buồn, điều đáng buồn nhất là con cái đến tuổi 30 vẫn làm 2 điều này

( PHUNUTODAY ) - Về già, nỗi bất hạnh lớn nhất của các bậc phụ huynh là con cái không thể tự lập, sống ỷ lại.

Con cái sống không có chí hướng, mục đích rõ ràng

Những người trẻ tuổi sống mà không có mục tiêu rõ ràng và chí hướng trong cuộc sống, khi vượt qua tuổi 30, thường gặp phải sự hoang mang và không hiểu rõ về bản thân mình cần gì và muốn làm gì.

Họ tồn tại qua ngày tháng mà không có kế hoạch cụ thể, tiêu thụ mọi nguồn lực một cách vô định. Một số trong số họ có thể có công việc nhưng lại thiếu động lực, vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ gia đình. Dù đã trưởng thành nhưng họ vẫn giữ thái độ dựa dẫm, không muốn tự lập.

1-1495508328

Nếu chỉ tập trung vào sự phát triển về thể chất mà bỏ qua việc phát triển tinh thần, họ sẽ vẫn giữ được tâm trạng của một đứa trẻ. Nếu không sớm thay đổi, họ sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội.

Xung quanh chúng ta, có nhiều người như vậy, không có mục tiêu, chỉ sống lơ đãng mỗi ngày. Dù được thừa hưởng nhiều tài sản từ gia đình, họ cũng sẽ tiêu pha một cách không kiểm soát.

Gia đình chỉ biết đặt tiền bạc, lợi ích lên hàng đầu

Trong nhiều gia đình, tiền bạc và lợi ích được đặt lên hàng đầu, gây ra nhiều xung đột và khổ sở. Sự tranh chấp về tài sản và lợi ích khiến cho mối quan hệ gia đình bị hỏng, thậm chí làm đứt gãy.

Mặc dù nhiều con cái dành tình cảm và tâm huyết để chăm sóc cha mẹ, nhưng khi đến vấn đề phân chia tài sản, họ cảm thấy không công bằng và bắt đầu tranh cãi và quát tháo.

Như vậy, mọi người trong gia đình đều cảm thấy bất ổn và không thể tìm được bình yên, khiến cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái bị suy yếu. Trong tình thế này, không ai có thể nói ai đúng hay sai, nhưng chúng ta đều nhận ra rằng điều này gây ra nỗi buồn và khổ đau không đáng có cho cha mẹ.

dich-vu-cham-soc-nguoi-gia-tai-h

Cảm ngộ

Vượt qua tuổi 30 không phải là điều dễ dàng, khi mà cuộc sống đầy những khó khăn và áp lực đang chờ đợi chúng ta. Trong giai đoạn này, chỉ ít người có thể đạt được thành công đích thực.

Dù con cái thành công hay thất bại, cha mẹ luôn nỗ lực để theo dõi và hỗ trợ chúng trong mọi hoàn cảnh. Điều mà họ thực sự mong đợi không phải là sự giàu có hay những thay đổi về vật chất, mà là sự trưởng thành trong tâm hồn và phẩm chất của con cái.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link