Về nhà thấy con 2 tháng tuổi bị chó cắn đứt dương vật

( PHUNUTODAY ) - Bé trai Chích Thông Minh (2 tháng tuổi) người dân tộc Khơ Mú ở xã biên giới Bảo Nam 2 huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã được xuất viện về nhà sau tai nạn hi hữu bị chó cắn đứt một đoạn đương vật.


Ngày 1/10 chị Ven Mẹ Khăm (30 tuổi) để đứa con trai giữa nhà sàn rồi đi xuống suối để tắm rửa, giặt giũ. Khi trở về nhà thì thấy cháu Minh đang khóc. Chị Khăm phát hiện máu chảy rất nhiều ở phần dưới, kiểm tra thì thấy dương vật của cháu Minh đã bị chó cắn mất. Chị vội vàng đưa con xuống thành phố Vinh (cách xã hơn 200km) để cấp cứu.

Bé Minh điều trị ở BV ( Ảnh ANTĐ)
Bé Minh điều trị ở BV ( Ảnh ANTĐ)
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết đây là trường hợp hi hữu, nạn nhân là đồng bào dân tộc ít người, kém hiểu biết và chủ quan nên đã để cho chó cắn mất dương vật. Đoạn dương vật bị cắn cũng không tìm thấy nên các bác sỹ không thể nối lại cho cháu.

Hiện nay, vết thương của bé Thông Minh đã hết nhiễm trùng và đang lành lại. Chức năng tiểu tiện của dương vật cũng bắt đầu hoạt động bình thường. Theo các bác sỹ cũng cho biết thêm, sau này, khi lớn lên, bé phải tiếp tục điều trị, đồng thời đưa đến các bệnh viện lớn để tái tạo lại dương vật.
 
ngày 9/9/2009 tại xóm Sơn Thuỷ, xã Mỹ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cũng xảy ra một tai nạn hi hữu như trên.

Tranh thủ dọn dẹp quanh nhà , chị Đặng Thị Hiền đặt  bé T.V.H 8 tháng tuổi  nằm chơi ở sàn nhà. Bỗng chị nghe tiếng gào khóc dữ dội của con. Chạy vào nhà, chị như chết đứng vì người con be bét máu, phần dương vật đã bị một con chó nuôi trong nhà cắn đứt.

Ngay sau đó, cháu Hiển được đưa đến trạm y tá để sơ cứu rồi chuyển thẳng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bác sĩ đã mổ cắt bỏ hẳn phần da bị tổn thương, nối da niệu đạo, tạo đường tiểu, tạo hốc để đặt 2 tinh hoàn cho cháu.

Được biết thường ngày gia đình vẫn để con chó nhỏ (cắn bé Hiển) chơi đùa với cháu. Sau lúc xảy ra sự việc, gia đình có tìm lại phần dương vật bị cắn của con vì hy vọng có thể nối lại nhưng không thấy.

 

  • Trần Phương ( Tổng hợp)

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn