Vì sao Mỹ lo ngại Nga trao ’cá mập đen’ cho Syria?

10:05, Thứ bảy 16/06/2012

( PHUNUTODAY ) - Washington từng nhiều lần gây sức ép với Moscow, một đồng minh lâu năm của Damascus, về việc ngừng việc làm Mỹ gọi là "những sự vận chuyển vũ khí liên tục tới Syria", bởi Mỹ luôn quan ngại khả năng Syria sẽ sở hữu cá mập đen...

Ảnh nóng)- Washington từng nhiều lần gây sức ép với Moscow, một đồng minh lâu năm của Damascus, về việc ngừng việc làm Mỹ gọi là "những sự vận chuyển vũ khí liên tục tới Syria", bởi Mỹ luôn quan ngại khả năng Syria sẽ sở hữu cá mập đen...

Mỹ đang nghi ngờ khả năng Nga đã có kế hoạch chuyển trực thăng tấn công dòng cá mập đen KA50 và KA52 tới Syria để hỗ trợ cho chính quyền Damascus củng cố sức mạnh quân sự
Mỹ đang nghi ngờ khả năng Nga đã có kế hoạch chuyển trực thăng tấn công dòng cá mập đen KA50 và KA52 tới Syria để hỗ trợ cho chính quyền Damascus củng cố sức mạnh quân sự

 

Việc Washington lo lắng không phải là không có lý do, bởi cá mập đen được đánh giá là một trong những dòng trực thăng tấn công khá uy lực từ trên không
Việc Washington lo lắng không phải là không có lý do, bởi cá mập đen được đánh giá là một trong những dòng trực thăng tấn công khá uy lực từ trên không

 

Cá mập đen KA50 được thiết kế nhỏ gọn, nhanh và linh hoạt nhằm có được ưu thế tồn tại và khả năng tấn công
Cá mập đen KA50 được thiết kế nhỏ gọn, nhanh và linh hoạt nhằm có được ưu thế tồn tại và khả năng tấn công

 

Dòng trực thăng này được trang bị hệ thống cánh quạt đúp ngược chiều rotor đồng trục đặc trưng, vì thế không cần tới cánh quạt đuôi, tăng khả năng thao diễn trên không của máy bay
Dòng trực thăng này được trang bị hệ thống cánh quạt đúp ngược chiều rotor đồng trục đặc trưng, vì thế không cần tới cánh quạt đuôi, tăng khả năng thao diễn trên không của máy bay

 

KA50 được thiết kế với một chỗ ngồi duy nhất cho phi công để bảo đảm độ thiết kế gọn nhẹ cho loại máy bay này
KA50 được thiết kế với một chỗ ngồi duy nhất cho phi công để bảo đảm độ thiết kế gọn nhẹ cho loại máy bay này

 

Chiếc trực thăng này đem theo khá nhiều vũ khí ở bốn mấu cứng bên dưới cánh phụ ngoài ra còn có hai mấu đầu cánh, với tổng cộng 2.300 kg chất tải tùy thuộc theo từng loại vũ khí lắp đặt.
Chiếc trực thăng này đem theo khá nhiều vũ khí ở bốn mấu cứng bên dưới cánh phụ ngoài ra còn có hai mấu đầu cánh, với tổng cộng 2.300 kg chất tải tùy thuộc theo từng loại vũ khí lắp đặt.

 

Vũ khí chính gồm mười hai tên lửa chống tăng điều khiển laser VIKhR với tầm bắn tối đa 8 km (5 dặm). Hệ thống điều khiển laser được thông báo có khả năng chống nhiễu và dẫn đường tự động tới các mục tiêu ngụy trang ngay sau khi tên lửa được phát hoả. Hệ thống kiểm soát bắn tự động chia sẻ tất cả các thông tin mực tiêu giữa bốn chiếc Black Sharks cùng lúc, cho phép một máy bay tấn công mục tiêu do máy bay kia chỉ điểm, và hệ thống cũng có thể nhập thông tin mục tiêu từ căn cứ trinh sát mặt đất. Pháo 30mm được lắp bán cố định hai bên máy bay, có thể cử động lên xuống và thay đổi góc phương vị.
Vũ khí chính gồm mười hai tên lửa chống tăng điều khiển laser VIKhR với tầm bắn tối đa 8 km (5 dặm). Hệ thống điều khiển laser được thông báo có khả năng chống nhiễu và dẫn đường tự động tới các mục tiêu ngụy trang ngay sau khi tên lửa được phát hoả. Hệ thống kiểm soát bắn tự động chia sẻ tất cả các thông tin mực tiêu giữa bốn chiếc Black Sharks cùng lúc, cho phép một máy bay tấn công mục tiêu do máy bay kia chỉ điểm, và hệ thống cũng có thể nhập thông tin mục tiêu từ căn cứ trinh sát mặt đất. Pháo 30mm được lắp bán cố định hai bên máy bay, có thể cử động lên xuống và thay đổi góc phương vị.

 

Ngoài ra, tính năng cơ động của máy bay cho phép hệ thống kiểm soát vũ khí quay (toàn bộ máy bay và) súng về mục tiêu trong tầm nhìn của phi công với tốc độ tương tự tháp pháo của loại Apache hay tốc độ quay của Mil-28. Khung bán cố định cải thiện độ chính xác của pháo, cho phép pháo có tầm bắn thực tế xa hơn và tỷ lệ trúng đích lớn hơn ở tầm trung so với một tháp pháo quay tự do.
Ngoài ra, tính năng cơ động của máy bay cho phép hệ thống kiểm soát vũ khí quay (toàn bộ máy bay và) súng về mục tiêu trong tầm nhìn của phi công với tốc độ tương tự tháp pháo của loại Apache hay tốc độ quay của Mil-28. Khung bán cố định cải thiện độ chính xác của pháo, cho phép pháo có tầm bắn thực tế xa hơn và tỷ lệ trúng đích lớn hơn ở tầm trung so với một tháp pháo quay tự do.

 

Ngoài KA50, dòng máy bay cá mập đen này của Nga còn có chiếc KA52
Ngoài KA50, dòng máy bay cá mập đen này của Nga còn có chiếc KA52

 

Thực ra KA52 chỉ là một phiên bản được cải tiến thêm của dòng trực thăng có thiết kế độc đáo này, theo đó KA52 được trang bị 2 chỗ ngồi cho phi công để tăng cường khả năng quan sát chiến đấu
Thực ra KA52 chỉ là một phiên bản được cải tiến thêm của dòng trực thăng có thiết kế độc đáo này, theo đó KA52 được trang bị 2 chỗ ngồi cho phi công để tăng cường khả năng quan sát chiến đấu

 

Cận cảnh phiên bản Black Sharks KA52
Cận cảnh phiên bản Black Sharks KA52

 

Mặc dù được bố trí thêm chỗ ngồi cho phi công thứ 2 nhưng KA52 vẫn giữ được kích thước hợp lý để phục vụ cho nhiệm vụ tấn công chớp nhoáng
Mặc dù được bố trí thêm chỗ ngồi cho phi công thứ 2 nhưng KA52 vẫn giữ được kích thước hợp lý để phục vụ cho nhiệm vụ tấn công chớp nhoáng

 

Phần đầu của trực thăng KA52
Phần đầu của trực thăng KA52

 

Hình ảnh KA52 khai hỏa diệt mục tiêu từ trên không
Hình ảnh KA52 khai hỏa diệt mục tiêu từ trên không

 

Giống như người anh em KA50, KA52 được trang bị hệ thống hỏa lực khá mạnh
Giống như người anh em KA50, KA52 được trang bị hệ thống hỏa lực khá mạnh

 

Chính việc sở hữu hệ thống vũ khí hiện đại cùng khả năng bay linh hoạt nên
Chính việc sở hữu hệ thống vũ khí hiện đại cùng khả năng bay linh hoạt nên "cá mập đen" đã trở thành mối lo của người Mỹ

 

... và điều lo lắng này sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nếu Moscows trang bị cho Damascus loại vũ khí hủy diệt này
... và điều lo lắng này sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nếu Moscows trang bị cho Damascus loại vũ khí hủy diệt này

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc