Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần cần người dìu về cung?

( PHUNUTODAY ) - Sau khi được thị tẩm, phi tần có người dìu về cung. Đây là quy tắc trong hoàng cung, không phải ai cũng biết.

Vì sao sau khi được thị tẩm, phi tần cần người dìu về cung?

Có lẽ bạn đã từng tò mò về việc tại sao các phi tần thời xưa ở Trung Quốc cần có người dìu khi đi bộ. Thực tế, hành động này chứa đựng nhiều lý do thú vị.

Khi các bộ phim cung đấu về triều đại nhà Thanh được sản xuất gần đây, nhiều khán giả đã có cơ hội hiểu sâu hơn về cuộc sống trong triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy rằng các phi tần trong cung thời đó thường được đi bộ cùng với người dìu bên cạnh để hỗ trợ. Vậy tại sao họ cần phải thể hiện điều này?

saostar-vt7qjq7gqypdph08-1653988116816-16539881168711970757274-28-0-466-700-crop-1653988308328320416310

Ngay cả sau khi được chọn làm phi tần và đã có cuộc hẹn với hoàng đế, các phi tần vẫn cần được người dìu đưa trở lại cung. Điều này không phải là vì họ nhận được sự sủng ái cao quý từ vua.

Thực tế là, cuộc sống của các phi tần luôn được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả giấc ngủ. Dù đã được hoàng đế chọn, nhưng các phi tần vẫn phải tuân thủ quy định về thời gian nghỉ ngơi, không để vua quá tải và căng thẳng.

Một điểm khác cần được đề cập là giày của phi tần trong Trung Quốc cổ đại khác với giày dép hiện đại. Ngày nay, dù là giày cao gót, thiết kế của chúng vẫn cho phép phụ nữ tự tin đứng và tự đi mà không cần sự trợ giúp.

Tuy nhiên, trong thời nhà Thanh, giày của phi tần là giày hoa bồn, với gót nằm chính giữa. Loại giày này rất khó duy trì sự cân bằng, thậm chí khi đi bộ cũng dễ ngã, chưa kể đến việc chạy. Vì vậy, khi mang giày hoa bồn, phi tần luôn cần có người dìu để giữ cân bằng.

Ngoài ba lý do chính trên, một số tài liệu còn đưa ra giải thích về việc phi tần trong cung luôn phải có người dìu khi đi đâu. Một lý do quan trọng là vì trong cung khác biệt so với đời sống dân gian, có rất nhiều quy tắc và nghi lễ để thể hiện sự quý tộc và phân biệt với dân thường.

Quy tắc ứng xử trong cung không thể thiếu tác phong khi di chuyển. Phi tần chỉ khi bước đi cùng người dìu mới có thể tỏa sáng vẻ đẹp đoan trang và nữ tính.

Các phi tần và cung tần xinh đẹp di chuyển nhẹ nhàng, luôn dựa vào người dìu, điều này khiến hoàng đế cảm thấy thông cảm. Quan niệm này chính là lý do vì sao phụ nữ trong cung cần di chuyển theo cách lễ nghĩa như vậy, vì hoàng đế yêu thích vẻ đẹp yếu đuối.

thi-tam2---Copy-1

Một điểm khác cần được đề cập là giày của phi tần trong Trung Quốc cổ đại khác với giày dép hiện đại. Ngày nay, dù là giày cao gót, thiết kế của chúng vẫn cho phép phụ nữ tự tin đứng và tự đi mà không cần sự trợ giúp.

Tuy nhiên, trong thời nhà Thanh, giày của phi tần là giày hoa bồn, với gót nằm chính giữa. Loại giày này rất khó duy trì sự cân bằng, thậm chí khi đi bộ cũng dễ ngã, chưa kể đến việc chạy. Vì vậy, khi mang giày hoa bồn, phi tần luôn cần có người dìu để giữ cân bằng.

Ngoài ba lý do chính trên, một số tài liệu còn đưa ra giải thích về việc phi tần trong cung luôn phải có người dìu khi đi đâu. Một lý do quan trọng là vì trong cung khác biệt so với đời sống dân gian, có rất nhiều quy tắc và nghi lễ để thể hiện sự quý tộc và phân biệt với dân thường.

Quy tắc ứng xử trong cung không thể thiếu tác phong khi di chuyển. Phi tần chỉ khi bước đi cùng người dìu mới có thể tỏa sáng vẻ đẹp đoan trang và nữ tính.

Các phi tần và cung tần xinh đẹp di chuyển nhẹ nhàng, luôn dựa vào người dìu, điều này khiến hoàng đế cảm thấy thông cảm. Quan niệm này chính là lý do vì sao phụ nữ trong cung cần di chuyển theo cách lễ nghĩa như vậy, vì hoàng đế yêu thích vẻ đẹp yếu đuối.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link