Vợ Lý Hải lên tiếng việc chi học phí nghìn đô cho con

( PHUNUTODAY ) - "Các con học giỏi hay không là phụ thuộc vào khả năng của từng bé, không phải bố mẹ cứ chi ra thật nhiều tiền thì chúng lập tức giỏi giang, thành tài", Minh Hà chia sẻ.

Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Lý Hải đã để ra khoản tài sản khủng. Tuy nhiên, không giống như nhiều sao Việt khác cho con học  theo học tại các trường quốc tế, dân lập như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác, cả hai lại cho các bé học trường công lập với mức học phí chỉ khoảng 1 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về điều này, Lý Hải thừa nhận  rằng anh không để con học trường quốc tế vì mức học phí ở những nơi này rất cao, chỉ phù hợp với những gia đình định hướng cho con em đi du học. Trong khi đó, chất lượng và môi trường học của các trường công lập ngày nay cũng rất tốt và có mức phí rẻ hơn nhiều.

ly-hai 1

 Gia đình Lý Hải - Minh Hà

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng xôn xao việc  vợ chồng Lý Hải tuy không chú trọng cho con học trường quốc tế, nhưng lại đầu tư rất mạnh tay vào các môn học ngoại khoá như tiếng Anh, các lớp năng khiếu võ thuật. Được biết,  mức học phí cho các lớp học tiếng Anh của các bé nhà Lý Hải dao động từ 8 đến 22 triệu đồng tuỳ theo từng khoá học. Đây được xem là mức phí cao gấp nhiều lần so với tiền học chính quy, chưa kể vợ chồng nam ca sĩ đang đầu tư cho cả 2 con theo học ngoại ngữ tại thời điểm này.

Ngay lập tức, bà xã Lý Hải lên tiếng bác bỏ tin đồn chi nhiều tiền cho việc học của con.

“Nhắc đến số tiền học phí từ 8 đến 22 triệu ai cũng nghĩ là mắc, là đắt đỏ nhưng thật ra đó là tổng số tiền được tính cho cả khoá học kéo dài từ 6-9 tháng. Như vậy, nếu chia ra theo từng giờ học mỗi tuần thì khoản tiền chúng tôi bỏ ra là không quá mắc”, bà mẹ bốn con giải thích.

ly-hai 2

 Vợ chồng Lý Hải dạy dỗ con rất nghiêm khắc và không cho các bé ỷ y vào điều kiện của bố mẹ.

Minh Hà chia sẻ, dù điều kiện gia đình khá giả nhưng cô và Lý Hải đã thống nhất với nhau về cách nuôi dạy con cái. Cả hai không bao giờ để con biết ba mẹ có tiền và ỷ y vào điều kiện của gia đình, ngoài ra, cặp đôi còn tập cho 4 bé bỏ heo đất tiết kiệm và tập cho con quý những món đồ mình có được.

Cô nói thêm: “Theo tôi, các con học giỏi hay không là phụ thuộc vào khả năng của từng bé, chứ không phải bố mẹ cứ chi ra thật nhiều tiền thì chúng lập tức giỏi giang, thành tài. Đó là lý do chúng tôi không cho các bé học trường quốc tế mà để chúng phát triển tương tự những bạn bè đồng trang lứa, học các lớp, các trường phổ biến mà mọi người đều học. Nếu thực sự chúng có năng khiếu nổi trội và có ý thích du học, chúng tôi sẽ tính đến chuyện đó trong tương lai”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn