Vụ thảm sát 2 mẹ con trong căn biệt thự: Hung thủ phải nhận mức án nào?

( PHUNUTODAY ) - Từ những phân tích của mình, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, khả năng cao nhất hung thủ phải nhận án tử hình.

Trước đó, Trao đổi với Zing.vn trong ngày 28/10, nói về vụ hung thủ ra tay sát hại vợ, con ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để trộm cắp tài sản, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM) nhận định, hành vi của kẻ gây án giống với một số vụ trộm đột nhập vào nhà rồi sát hại gia chủ để tiếp tục lấy tài sản hoặc tẩu thoát xảy ra trong thời gian gần đây.

nghi can 2

Trước khi ra tay át hại hai người, hung thủ từng nợ nần khoảng 30 triệu đồng.

Các vụ án này đều có điểm chung là hung thủ ra tay côn đồ, thực hiện tội ác đến cùng. Với vụ án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi đánh chết con trai chủ nhà, Nhân tiếp tục trộm cắp và dùng tuýp sắt tấn công vợ chủ nhà khi bị phát hiện.

13701132_149399748799967_

Châu Minh Nhân. Ảnh: Facebook nhân vật.

Sự quyết liệt của hung thủ thể hiện ở chỗ tiếp tục dùng dây siết cổ bà Nga đến chết. Sau đó, kẻ gây án lấy nhiều tài sản trong nhà nạn nhân rồi bỏ đi.

“Với những tình tiết mà cơ quan điều tra thu thập được, việc khởi tố Nhân về 2 hành vi Giết người và Cướp tài sản là hoàn toàn phù hợp”, luật sư Hà Hải nhận định với Zing.vn.

nghi

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến trực tiếp hỏi cung Châu Minh Nhân Ảnh CAND.

Về hình phạt, vị luật sư nói, hành vi Giết người của Nhân rơi vào điểm a, điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự hiện hành với tình tiết giết nhiều người, có tính chất côn đồ với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Còn tội Cướp tài sản, do Nhân đã gây chết người nên hành vi của hung thủ sẽ rơi vào điểm a, khoản 4, Điều 133 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 18 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Ngoài ra nhiều khả năng Nhân còn phải chịu tình tiết tăng nặng là Cố tình thực hiện hành vi đến cùng, quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 48 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ do tòa án xem xét trong phiên tòa xét xử, từ đó sẽ đưa ra mức án phù hợp với hành vi của Nhân”, luật sư Hải nói.

Theo vị luật sư, căn cứ vào những phân tích đã nêu, có 3 mức hình phạt dự kiến về 2 tội danh dành cho Nhân là: tù có thời hạn không quá 30 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong đó, khả năng Nhân đối mặt với khung hình phạt tử hình là cao nhất.

Ngoài ra, Nhân có thể bị tuyên hình phạt bổ sung từ 10 – 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản quy định tại khoản 5 Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố bị can với Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long) về 2 tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, chiều 24/10, Nhân vào nhà ông Thường để trộm cắp. Bị con trai chủ nhà là Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nhìn thấy, Nhân đã dùng tuýp sắt đánh nạn nhân bất tỉnh.

Nghĩ Toàn chưa chết, Nhân dùng dây trói tay chân nạn nhân lại rồi kéo vào khu nhà kho, đắp chăn lên đầu. Thanh niên 20 tuổi tiếp tục lên tầng trên căn nhà mở két sắt và bị bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi, vợ ông Thường) phát hiện.

Hung thủ tiếp tục dùng tuýp sắt đánh vào người phụ nữ sau đó dùng dây điện siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, Nhân để bà Nga nằm trong phòng ngủ rồi khóa cửa. Gã trai lấy nhẫn vàng, hoa tai, ví tiền, điện thoại, xe máy... của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường.

Chiều 24/10, đi làm về, ông Thường thấy vợ nằm bất động. Ông hô hoán đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng người phụ nữ này không qua khỏi. Tại căn nhà, người dân còn phát hiện Toàn chết trong kho ở tầng trệt.

Sáng 26/10, Nhân bị công an bắt khi đang trốn tại TP.HCM.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn