Hà Nội sẽ bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh ở những địa điểm nào?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hà Nội đã quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại 5 địa điểm.

Chiều  qua (18/8), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Hà Nội đã quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại 5 địa điểm là hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Hồ Văn Quán (quận Hà Đông), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Khu vực vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ).

Thời gian diễn ra lễ bắn pháo hoa sẽ vào lúc 21 giờ ngày 2/9.

Để việc bắn pháo hoa diễn ra an toàn, lãnh đạo UBND Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông trong các khu vực bắn pháo hoa; đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã  hội toàn thành phố và các khu vực tổ chức bắn pháo hoa cả nước trong và sau khi bắn pháo hoa.

Cùng với việc tổ chức bắn pháo hoa, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao... tại các điểm bắn pháo  hoa phục vụ nhân dân trước giờ bắn pháo hoa.

Bên cạnh đó, các hoạt động khác trong dịp kỷ niệm  cũng rất đa dạng như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Ngày hội đất nước” tại vườn hoa Lý Thái Tổ vào 19/8, Ngày hội âm nhạc mùa thu trong 2 ngày 22 và 23/8 tại 10 địa điểm ngoài trời, hoàn toàn miễn phí…

Lương, thưởng dịp 2/9/2015 được tính thế nào?
Tổng tiền lương người lao động được hưởng trong ngày làm việc 2/9/2015 ít nhất là 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn