Yêu cầu TQ bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ hôm nay 11/7, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị có biện pháp thật quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo vệ ngư dân trên biển.

Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ hôm nay 11/7, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị có biện pháp thật quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo vệ ngư dân trên biển.

Văn bản nêu rõ: “Việc người trên tàu của Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực tấn công và cướp tài sản của ngư dân Việt Nam lần này leo thang hơn những lần trước, mang tính hệ thống, thể hiện ý đồ xâm lược biển đảo nước ta, đi ngược lại tinh thần hữu nghị, hòa hảo của 2 dân tộc. Đây là hành động vô nhân đạo của phía Trung Quốc. Họ không chỉ cướp tài sản mà còn đánh đập ngư dân. Hành động này không thể chấp nhận. Họ đã vi phạm chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)”.

 

Tàu cá Qng 96787 của ông Võ Minh Vương  bể nát sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công
Tàu cá Qng 96787 của ông Võ Minh Vương bể nát sau khi bị tàu Trung Quốc tấn công
 
Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những hành động trên của phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động sai trái, vô nhân đạo trên, không được gây cản trở đến hoạt động sản xuất khai thác hải sản của ngư dân Việt Nam.
 
Hội yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại về tài sản và sức khỏe ngư dân do phía Trung Quốc gây ra.
 
Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng cần lên tiếng phản đối và có biện pháp thật quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo vệ sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân khi đi khai thác trên biển, góp phần gìn giữ an ninh quốc phòng và khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
 
Theo báo cáo của hội viên Hội Nghề cá Việt Nam, ngư dân Hội Nghề cá Quảng Ngãi, ngày 6/7, khi đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa, tàu QNg 96787 TS do ông Võ Minh Vương làm thuyền trưởng và tàu cá QNg 90153 TS do ông Mai Văn Cường làm thuyền trưởng đã bị tàu kiểm ngư 306 của Trung Quốc khống chế, đánh đập, cướp phá tài sản, quay phim và chụp ảnh. Đến ngày 9/7, 2 tàu cá và 30 ngư dân trên đã về tới cảng Lý Sơn.
 
Trươc đó, trong tháng 5/2013, Hội Nghề cá Việt Nam cũng đã có công văn yêu cầu Trung Quốc không được phá hoại tài sản của ngư dân Việt Nam và phải chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho ngư dân Việt Nam. Nguyên dân là do tàu cá QNg 90917 TS do ông Trần Văn Quang làm chủ, ông Trần Văn Trung làm thuyền trưởng, ở xã Bình Thạch, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, và 15 lao động đang hành nghề lưới vây trên vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị các lực lượng chức năng của Trung Quốc ngăn cản, xua đuổi không cho khai thác và dùng tàu lớn đâm vào 3 lần. Hậu quả đã làm tàu QNg 90917 TS bị vỡ be bên phải, vỡ be lái phía sau, gãy 4 giang đà và 1 neo sắt, người trên tàu cá an toàn và đã về tới địa phương.
 
Tuy nhiên, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28/5, khi các phóng viên quốc tế đặt câu hỏi về phản ứng của Trung Quốc trước việc tàu sắt nước này đâm tàu cá Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại trắng trợn nói tàu cá Việt Nam 'đánh bắt trong vùng biển Hoàng Sa của họ', đồng thời nhấn mạnh tàu sắt Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam là 'thực thi nhiệm vụ trên biển'. 
 
Ông Hồng Lỗi ngông cuồng khi nói ngư dân Việt Nam 'đánh bắt trái phép trong vùng biển Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) của nước này'.
  • (Tổng hợp từ NLĐ, VTC News)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn