Cách nấu chè đậu trắng nước cốt dừa thơm ngon tròn vị

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Học cách nấu chè đậu trắng nước cốt dừa béo béo, bùi bùi vô cùng hấp dẫn cho ngày hè.

Nguyên liệu:

che
 Đậu trắng bở mềm hòa vào nước cốt dừa béo ngậy, quyện vào mùi thơm của lá dứa cực hấp dẫn.

- 200g đậu trắng khô 

- 1 lon nước cốt dừa 

- 80g đường cát trắng 

- 1 thìa nhỏ bột năng 

- 1 thìa súp đường cát trắng 

- Chút xíu muối

Cách làm:

1. Để thực hiện cách nấu chè đậu trắng nước cốt dừa, đầu tiên bạn tiến hành rửa vài lần để đậu trắng được sạch, nhặt bỏ những hạt hỏng. Ngâm đậu trắng vào thau nước lạnh, ngâm qua đêm.

che
 Ngâm đậu trắng vào thau nước lạnh, ngâm qua đêm.

2. Hôm sau đổ đậu vào nồi, chế nước lạnh ngập mặt đậu, đun đến khi đậu mềm từ từ cho đường vào. Lưu ý đậu mềm bạn mới đổ đường vào, đậu chưa mềm bạn đổ đường vào đun, hạt đậu sẽ bị sượng. 

Đun lửa nhỏ đến khi đậu thấm đường. Tắt bếp, đổ đậu ra thố thủy tinh để trong tủ lạnh dùng dần.

che
Đổ lon nước cốt dừa vào nồi nhỏ.

3. Đổ lon nước cốt dừa vào nồi nhỏ (nếu không có nước cốt dừa sẵn, bạn có thể mua dừa tươi, bào mịn, vắt lấy nước cốt), thêm vào nồi một thìa nhỏ bột năng, một thìa súp đường, nửa thìa nhỏ muối. Đun lửa nhỏ, vừa đun vừa dùng thìa khuấy đều để bột năng tan. 

Đến khi nước cốt dừa sánh lại, tắt bếp. Đổ ra bát thủy tinh, cất vào tủ lạnh dùng dần.

che
Múc chè ra bát, bên trên chan thêm hai đến ba thìa nhỏ nước cốt dừa. Trộn đều lên và thưởng thức.

Múc chè ra bát, bên trên chan thêm hai đến ba thìa nhỏ nước cốt dừa. Trộn đều lên và thưởng thức.

Cách 2

Nguyên liệu:

- 400 gam đậu trắng

- 200 gam đường kính

- 3 chiếc lá dứa

- 300 gam dừa nạo

- 50 gam bột năng

Cách làm:

1. Đậu trắng mua về rửa sạch, ngâm để loại bỏ những hạt đậu hư, vớt ra để ráo. Bạn đổ đậu vào nồi, thêm nước lạnh, ninh đến khi đậu mềm. Khi đậu chín, đổ nước luộc đậu đi, đổ đậu ra rổ cho ráo nước.

Bạn ướp đậu với 100 gam đường kính khoảng 30 phút để đường thấm đều vào đậu.

2. Bạn cho dừa nạo vào 1 túi vải với 2 chén nước ấm để vắt lấy nước cốt, để riêng. Bạn cho nước cốt dừa vào nồi, đun cho tới khi nước cốt dừa sôi thì tắt bếp, để nước cốt dừa nguội.

3. Lá dứa rửa sạch, buộc gọn.

4. Bạn tiếp tục cho thêm 5 chén nước ấm vào chỗ dừa nạo vừa sử dụng để vắt lấy nước dão nấu chè.

5. Bạn cho nước dừa dão vào nồi đun sôi. Bạn hòa bột năng với 3 muỗng canh nước, sau đó bạn trút từ từ bột năng vào nước cốt dừa, khuấy đều tay để tạo độ sánh cho nước cốt dừa thì cho đậu trắng, lá dứa cùng 100 gam đường kính vào nồi, khuấy đều tay để đường thấm vào nguyên liệu. Bạn đun cho tới khi chè sôi trở lại tắt bếp.

che
 Múc chè ra bát, rưới nước cốt dừa lên trên là có thể thưởng thức được.

Giờ thì bạn chỉ cần múc chè ra bát, rưới nước cốt dừa lên trên là có thể thưởng thức được rồi!

Chúc các bạn thành công!

Cách nấu chè đậu xanh ngon giúp giải độc, giải nhiệt ngày hè
Cách nấu chè đậu xanh ngon giúp giải độc, giải nhiệt ngày hè
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Trong những ngày oi nóng, một bát chè đậu xanh mát lạnh sẽ ngay lập tức dập tắt cơn khát và giải độc cơ thể. Cùng học cách nấu món chè này nhé.
2 món chè ngon đẹp, lạ miệng từ khoai lang cho ngày hè sảng khoái
2 món chè ngon đẹp, lạ miệng từ khoai lang cho ngày hè sảng khoái
(Làm Mẹ) - (Phunutoday) - Cùng học cách chế biến các món chè thơm ngon, thanh mát từ khoai lang cho ngày hè thêm phần sảng khoái nhé.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link