Tranh đồ cúng, "cô hồn" chém chết người dã man

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 20/8, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) 18 năm tù về tội về tội “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/8/2013, Tuấn cùng với Trầm Kim Tài (SN 1999), Nguyễn Văn Nhân (SN 1994) đi giật đồ cúng cô hồn thì thấy một ngôi nhà trên địa bàn phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đang cúng nên cả nhóm đứng chờ.

Nguyễn Văn Tuấn tại tòa

Nguyễn Văn Tuấn tại tòa.

Cùng thời gian, một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người cũng dừng xe máy chờ ở đó. Khi chủ nhà rải tiền, tất cả cùng xông vào giành đồ cúng cô hồn nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Tuấn bị đuổi đánh chạy về quán nước gần nhà lấy con dao của chủ quán dẫn nhóm bạn quay lại  trả thù.

Gần tới nơi, Tuấn nhìn thấy anh Hồ Hữu Phong đi cùng với một số người bạn tay xách theo túi đồ ăn cúng cô hồn. Cứ nghĩ anh Phong là người trong nhóm vừa đánh mình, Tuấn cầm dao lao tới đâm một nhát chỉ mạng vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Tuấn về hành vi "giết người". 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT