Hiện trường vụ tai nạn ở Quảng Ninh, 14 người thương vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khoảng 12h20 ngày 16/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Quảng Ninh khiến ít nhất 6 người chết, 8 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h20 phút ngày 16/12, tại km219+600 khu vực cầu nước mặn địa phận xã Đông Hải, giáp ranh giữa địa phận huyện Tiên Yên và Đầm Hà (Quảng Ninh) giữa xe khách hãng Ka Long và xe container.

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe container mang BKS 15C - 08907 rơ móc 15R - 036.19 đã xảy ra va chạm với xe khách hãng Ka Long mang BKS 14N - 9315 lưu thông huớng Móng Cái – Hà Nội tại địa điểm trên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container vào cua quá nhanh nên mất lái, lấn sang phần đường ngược chiều và đâm vào xe ô tô khách.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm mạnh khiến 2 người chết tại hiện trường là Ma Văn Cương (SN 1992, quê quán: Võ Nhai, Thái Nguyên) và Bùi Văn Quyền (SN 1966, quê quán: thôn Ngọc Đường, xã Đồng Chu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc); 4 người chết trên đường đi cấp cứu và khoảng 12 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên và Đầm Hà.

Mô tả ảnh.
Xe container lật giữa đường (Ảnh: otofun).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh phân công bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả và cứu chữa những người bị thương.

Theo cơ quan công an, đến 10h ngày 17/12/2014, anh Bùi Xuân Hà (lái xe container) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; khởi tố vụ án, bị can đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 06 triệu đồng; người bị thương 03 triệu đồng. Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 05 triệu đồng; người bị thương 02 triệu đồng. Đồng thời, UBND huyện Tiên Yên và Đầm Hà, Ban ATGT tỉnh… hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và bị thương gần 180 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã có báo cáo nhanh về hai phương tiện tham gia trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này. Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông hơn một giờ đồng hồ cả hai xe đều tắt thiết bị giám sát hành trình. Xe khách tắt vào lúc 11h10', xe đầu kéo tắt vào lúc 10h44, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 16/12.

Xe khách lật xuống ruộng khiến hàng chục người thương vong
Chiếc xe ô tô chở 35 hành khách đi vào Nghệ An đã bị mất lái, đâm vào cọc tiêu bên đường rồi lật xuống ruộng khiến ít nhất 20 người thương vong.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link